Hà Nội 1 vất vả lấy suất bán kết

Có vẻ đội bóng Thủ đô đã nghĩ đến việc bảo toàn lực lượng, chuẩn bị cho trận đấu khó khăn với TP.HCM 1 ở vòng bán kết khi vòng loại còn chưa khép lại.

Rất khó tin khi đội bóng đương kim Á quân giải đấu lại phải đợi đến lượt trận áp chót diễn ra vào chiều 23/11 mới có vé vào bán kết. Hà Nội 1 cho thấy sự sa sút của mình một cách có hệ thống ở giải năm nay khi đội bóng của HLV Quốc Tuấn thua cả những đối thủ dưới cơ như Than khoáng sản Việt Nam.

Từ lượt về, các cô gái đến từ Thủ đô bộc lộ rất nhiều yếu điểm. Đặc biệt, vấn đề lớn nhất của Hà Nội 1 chính là khâu dứt điểm. Sau khi Minh Nguyệt giải nghệ, các đàn em thay thế tiền đạo này như Hải Yến, Biện Thị Hằng… không cho thấy mình có thể đạt đến đẳng cấp của người đàn chị.

Nguyễn Thị Muôn và các đồng đội ở Hà Nội 1 phải chờ đến lượt trận áp chót mới chính thức có vé vào bán kết. Ảnh: Duy Anh

Trận đấu với đối thủ trong nhóm cuối Sơn La, Hà Nội 1 thể hiện rõ điều này. Dù áp đảo cả trận đấu nhưng suốt 90 phút, Nguyễn Thị Muôn và các đồng đội mới có nổi duy nhất 1 bàn thắng vào lưới đối thủ. Hải Yến là người dứt điểm thành công ở phút 13 giúp Hà Nội 1 có 3 điểm và chính thức chấm dứt mọi hy vọng bám đuổi TNG Thái Nguyên.

Đội bóng của HLV Quốc Tuấn đang có 25 điểm sau 13 lượt trận và bằng với Than khoáng sản Việt Nam. Nhưng kết quả này sẽ thay đổi khi Than khoáng sản Việt Nam chỉ phải gặp TP.HCM 2 ở lượt trận 13 diễn ra chiều 24/11. Có thể từ thời điểm này, Hà Nội 1 đã tính đến vị trí thứ 4 để đối đầu với đương kim vô địch TP.HCM 1 ở bán kết.

Ở diễn biến khác trên sân Thiên Trường, bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng đang đứng bét bảng Hà Nội 2 đã có được một kết quả hòa 1-1 với đội đứng trên mình 3 bậc là TNG Thái Nguyên.

Kết quả lượt trận đấu sớm vòng 13 chiều 23/11:

TNG Thái Nguyên – Hà Nội 2: 1-1

Sơn La – Hà Nội 1: 0-1

Lịch thi đấu lượt 13 ngày 24/11:

15h00, sân Thiên Trường: Than khoáng sản Việt Nam – TP.HCM 2

18h00, sân Hà Nam: Phong Phú Hà Nam – TP.HCM 1

V.H

Nguồn TT&VH: http://thethaovanhoa.vn/bong-da-viet/ha-noi-1-vat-va-lay-suat-ban-ket-n20171123182647187.htm