Hạ nhiệt yên xe máy, có một cách chỉ tốn chưa đến 10 nghìn đồng

Những phương pháp dưới đây phần nào sẽ giúp yên xe máy giảm nhiệt nhanh chóng sau khi để ở ngoài trời trong thời tiết mùa hè.

Vào mùa hè, nắng nóng gay gắt, nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức cao từ 35 - 40 độ, việc để xe máy ngoài trời sẽ khiến yên xe hấp thụ một lượng nhiệt lớn và gây nóng, bỏng rát, ảnh hưởng tới sức khỏe người sử dụng.

Đặc biệt, yên xe quá nóng cũng ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản ở nam giới do nhiệt độ cao làm giảm chất lượng cũng như số lượng tinh binh. Dưới đây là một số cách làm giảm nhiệt độ yên xe trong mùa hè:

1. Lau bằng khăn ướt hoặc đổ nước lên yên xe

Đổ nước hoặc lau bằng khăn ướt là một cách giải nhiệt cho yên xe

Đổ nước hoặc lau bằng khăn ướt là một cách giải nhiệt cho yên xe

Khi để xe ngoài chỗ không có bóng râm, việc đầu tiên các lái xe cần chú ý là không ngồi lên xe ngay mà phải kiểm tra nhiệt độ trên yên xe. Nếu thấy nóng, chủ xe nên lấy khăn ướt hoặc đổ nước lên ể tản bớt nhiệt trên yên xe. Nếu không có nước, có thể dắt xe vào bóng râm, sau đó vỗ mạnh lên yên xe cũng giúp nhiệt tỏa ra ngoài.

2. Bọc yên xe bằng da sáng màu hoặc tấm phản quang

Phần lớn yên xe đều được bọc da màu đen, đây cũng là màu hấp thụ nhiệt lớn nhất. Một cách để giảm bớt nhiệt hấp vào yên xe đó là bọc yên sáng màu. Hiện tại, giá một lần bọc yên giá từ 150 - 300 nghìn tùy chất lượng và loại yên xe.

Tấm phản quang là một trong những lựa chọn kinh tế

Ngoài ra, một cách là sử dụng tấm lót chống nóng yên xe làm bằng tấm phản quang cũng là một lựa chọn kinh tế hơn giá chỉ khoảng 50 nghìn đồng. Tấm lót được làm bằng chất liệu ni lông và tráng lớp bạc có tác dụng chống nóng, phản xạ tia nắng giúp giảm bớt lượng nhiệt hấp thu. Khi không sử dụng, người dùng có thể gấp gọn và cất vào yên xe.

3. Bọc yên xe chống nóng

Yên xe chống nóng có cấu tạo từ các sợi cứng đan xen nhau và có cấu tạo bọc ra ngoài yên xe. Tùy từng giá bán, chất lượng của bọc yên sẽ khác nhau, nhưng chủ yếu được làm từ nilon và trên cùng là lớp tản nhiệt. Do bọc yên tản nhiệt có tính đàn hồi nên trong quá trình sử dụng vẫn giúp người ngồi có cảm giác êm ái.

Bọc yên xe chống nóng là lựa chọn phổ biến nhiều năm nay của rất nhiều người

Ngoài ra, bọc yên chống nóng có thể tháo ra để vệ sinh hoặc cất đi nếu không cần sử dụng cũng giúp người sử dụng linh hoạt trong quá trình sử dụng. Hiện tại, giá bán của bọc yên chống nóng dao động từ 100 - 200 nghìn đồng.

4. Mua báo giấy hoặc áo chống nắng

Rất nhiều người có sở thích đọc báo giấy vào buổi sáng, sau khi đọc xong, thay vì vứt đi người đọc có thể giắt theo xe. Khi đỗ xe ở ngoài trời, những trang báo này có thể trở thành tấm che yên hữu hiệu. Bằng cách trùm trang báo qua yên và kẹp mép thừa vào bên trong yên xe để cố định, yên xe sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng và giảm bớt nhiệt độ.

Một tờ báo chỉ có giá 3 - 5 nghìn đồng nhưng rất hữu ích sau khi đọc xong

Đó là với đàn ông, với chị em phụ nữ, áo chống năng cũng có thể là một giải pháp tương tự và cũng giảm bớt sự vướng víu vì phải mang nhiều đồ trong ngày hè oi bức.

Bởi Sơn Phạm, 14:15, 06/07/2018

Nguồn Cartimes: http://cartimes.vn/bai-viet/ha-nhiet-yen-xe-may-co-mot-cach-chi-ton-chua-den-10-nghin-dong-714.htm