Hạ nhiệt căng thẳng, Hàn-Triều dỡ bỏ mìn dọc biên giới

Động thái này cho thấy nỗ lực của 2 bên trong việc giảm căng thẳng và xây dựng niềm tin lẫn nhau.

Binh sĩ Hàn Quốc canh gác tại khu vực làng Bàn Môn Điếm

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, quân đội 2 nước Hàn - Triều hôm 1/10 đã tiến hành dỡ bỏ một số lượng mìn nằm ở khu vực biên giới.

Đây là một phần trong thỏa thuận mà Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in đạt được tại hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3 vừa qua.

Trong thông báo, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng và Seoul đã đồng thuận sẽ bắt đầu gỡ bỏ toàn bộ mìn ở khu vực An ninh chung (JSA) tại làng Bàn Môn Điếm trong vòng 20 ngày, kể từ ngày ký thỏa thuận.

Ngoài ra, 2 bên đã thống nhất sẽ giảm bớt các điểm canh gác và vũ khí ở JSA sau khi loại bỏ mìn tại đây. Sắp tới, quân nhân làm nhiệm vụ canh gác tại khu vực này sẽ không mang theo vũ khí.

JSA là địa điểm duy nhất trong vùng phi quân sự (DMZ) dài 250km mà quân đội Hàn - Triều giáp mặt nhau. Theo ước tính, hiện có hơn 1 triệu quả mìn nằm ở khu vực DMZ và khu vực kiểm soát dân sự phía Hàn Quốc.

Thu Trang (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ha-nhiet-cang-thang-han-trieu-do-bo-min-doc-bien-gioi-d273849.html