Hà Nam: Xe quá tải, cơi nới thả ga tàn phá hạ tầng giao thông

Hàng loạt xe tải hạng nặng có dấu hiệu chở quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ ở Hà Nam tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), ngang nhiên 'qua mặt' cơ quan chức năng.

Theo ghi nhận, thời gian gần đây dọc QL 21, Tỉnh lộ ĐT 494C đoạn từ Cảng Bút Sơn (phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đến Nhà máy Xi măng Bút Sơn (xã Thanh Sơn) và tuyến đường QL1A tránh thành phố Phủ Lý, QL21B (đoạn qua địa bàn xã Nhật Tân, Nhật Tựu, Thi Sơn, huyện Kim Bảng) liên tục tái diễn tình trạng xe có dấu hiệu quá tải, cơi nới thành thùng, chuyên chở đá, than, clinker, cát nhân tạo… hoạt động bất kể ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Từ ngày 25/7 đến ngày 30/7, có mặt tại các tuyến đường trên, PV Báo Công lý ghi nhận, hàng loạt xe tải cỡ lớn xuất phát từ các mỏ đá, cảng Bút Sơn… có dấu hiệu cơi nới thành thùng, chở vật liệu đầy ắp, che chắn sơ sài vận chuyển hàng về các bãi tập kết. Những chiếc xe này đi đến đâu kéo theo bụi mù mịt, vật liệu rơi vãi đến đó.

Trong vòng vài giờ đồng hồ, tại những tuyến đường trên, PV đã ghi nhận được hàng chục chiếc xe đầu kéo, xe tải hạng nặng chở hàng “có ngọn” chỉ phủ bạt cánh hai bên ngang nhiên lưu thông trên đường.

Những chiếc xe trên chủ yếu mang logo C.ty Quang Khải, Minh Trí, Thanh Hằng, Tiên Chung, Trung Đông… một số xe mang BKS: 90C-045.35, 90C-047.98, 90C-057.19, 90C-023.89, 90C-026.67, 90C-052.69, 90C-052.88, 90C-091.27, 90C-078.06, 90C-074,43, 90C-067.39, 90C-020.22, 90C-01991…

Người dân sinh sống ven đường QL cho biết, từ nhiều năm nay, các "binh đoàn" xe siêu trường, siêu trọng này ngang nhiên hoạt động cả ngày lẫn đêm với cường độ dày đặc. Tình trạng hàng loạt xe chở quá tải tại đây đã và đang gây hư hỏng đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ATGT khiến người dân không khỏi lolắng mỗi khi lưu thông cạnh những "hung thần" xa lộ này.

Theo ghi nhận, mỗi ngày có đến hàng trăm chiếc xe tải hạng nặng, có dấu hiệu quá tải chở đất đá, than, clinker, cát nhân tạo... chạy qua đây. Hàng loạt xe chất hàng cao có ngọn, thùng xe không được che chắn kỹ vẫn “vô tư” qua mặt các chốt kiểm soát trọng tải, chốt CSGT mà không gặp bất kỳ một trở ngại nào.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, vào các khung giờ 6h sáng, 12h trưa, 18h chiều có rất nhiều xe quá tải cơi nới, chở hàng chất cao có ngọn, mặc dù không bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng nhiều tài xế vẫn tự chủ động xi nhan dừng trước chốt CSGT, trình một cuốn sổ để lực lượng chức năng kiểm tra. Mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng trong khoảng 20 giây rồi sau đó lái xe lại tiếp tục hành trình.

Như vậy, trước thực trạng xe quá tải đang diễn ra tại tỉnh Hà Nam cho thấy, vấn nạn xe quá khổ, quá tải đến nay vẫn chưa được giải quyết một cách nghiêm túc, triệt để khiến người dân nơi đây hoài nghi về việc lực lượng chức năng đang “làm ngơ” cho những sai phạm của hàng trăm chiếc xe quá tải này.

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi nhận tại các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Hà Nam:

 Chiếc xe mang logo Tiên Chung có hiện tượng cơi nới thành thùng, chở quá tải chạy trên đường tránh thành phố Phủ Lý “vô tư” qua mặt cơ quan chức năng.

Chiếc xe mang logo Tiên Chung có hiện tượng cơi nới thành thùng, chở quá tải chạy trên đường tránh thành phố Phủ Lý “vô tư” qua mặt cơ quan chức năng.

Tuyến QL1A đoạn đường tránh thành phố Phủ Lý (Hà Nam) từ lâu trở thành điểm nóng về xe quá tải hoạt động tiềm ẩn mất ATGT và ô nhiễm môi trường.

Tại một chốt CSGT trên QL1A đường tránh thành phố Phủ Lý, ngày 29/7, lực lượng CSGT kiểm tra chớp nhoáng rồi cho xe có hiện tượng quá tải tiếp tục lưu thông. (Ảnh cắt từ clip)

Xe tải mang logo Công ty TNHH Tân Thủy có hiện tượng quá tải, cơi nới cũng ngang nhiên hoạt động trên QL 21B.

Nhóm PV

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/ban-doc/ha-nam-xe-qua-tai-coi-noi-tha-ga-tan-pha-ha-tang-giao-thong-307702.html