Hà Nam: Vì sao nhiều hộ dân chưa được trả lại đất tại DA vành đai TX. Phủ Lý?

Năm 2008, UBND TX. Phủ Lý ban hành quyết định thu hồi đất của các hộ dân để GPMB xây dựng dự án đường vành đai thị xã Phủ Lý nhánh N1 nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Năm 2014-2015, khi dự án cơ bản hoàn thành, một số hộ dân đã được trả lại đất đã thu hồi trước đó do không dùng đến, tuy nhiên một số hộ dân vẫn chưa được trả lại.

Theo đơn của gia đình Bà Nguyễn Thị Nghến gửi đến Tòa soạn PhapluatNet, trước đây gia đình bà có 2 mảnh đất của ông cha để lại và cả gia đình đã sinh sống lâu đời ở đó. Mảnh thứ nhất đứng tên bà Nghến là thửa số 53 tờ bản đồ số 9, tổ dân phố Thá, phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và mảnh liền kề là thửa số 52, tờ bản đồ số 9 đứng tên Nguyễn Văn Biên - con trai bà Nghến. Tổng diện tích của 2 mảnh đất là 819m2.

Khu đất của gia đình bà Nghến còn lại sau khi dự án làm đường vành đai thị xã Phủ Lý đã hoàn thành.

Khu đất của gia đình bà Nghến còn lại sau khi dự án làm đường vành đai thị xã Phủ Lý đã hoàn thành.

Năm 2008, UBND tỉnh Hà Nam thực hiện thu hồi và giao đất cho Sở Giao thông Vận tải Hà Nam để xây dựng đường vành đai thị xã Phủ Lý nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (nhánh N1), đất của gia đình bà Nghến đang sử dụng cũng nằm trong danh sách các hộ dân bị thu hồi.

Vốn là gia đình cách mạng có người thân là thương binh hạng A, luôn chấp hành các đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước nên khi nhận được quyết định thu hồi đất của UBND TP. Phủ Lý để phục vụ cho việc xây dựng công trình công cộng và phát triển kinh tế xã hội, gia đình bà Nghến đã nhanh chóng hoàn thành các thủ tục giao đất và di chuyển đến nơi ở mới.

Khu đất bị bỏ hoang từ năm 2014 đến nay.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2016, gia đình bà Nghến phát hiện các hộ dân có đất liền kề gần khu đất cũ của gia đình mình đã được UBND TP. Phủ Lý trả lại phần diện tích đất đã thu hồi năm 2008. Phần diện tích đất mà UBND Thành phố Phủ Lý trả lại cho các hộ dân là diện tích đất thu hồi trước đây để làm đường vành đai thị xã Phủ Lý nối với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Sau khi dự án hoàn thành, diện tích đất còn lại mà dự án không dùng đến nữa đã được chính quyền địa phương trả lại cho người dân. Các hộ gia đình đó đã nhận đất và chuyển về sinh sống như trước đây.

Quyết định của UBND TP. Phủ Lý trả lại đất cho một số hộ dân.

Gia đình bà Nghến cũng có khoảng gần 300m2 đất còn lại sau khi hoàn thành dự án đường vành đai thị xã Phủ Lý nhánh N1 bởi dự án chỉ sử dụng hết 500m2 đất trong số 819m2 đã thu hồi của gia đình bà. Mảnh đất đó bị bỏ hoang từ năm 2014 cho đến tận bây giờ thế nhưng UBND TP. Phủ Lý lại không trả lại cho gia đình bà như các hộ dân khác.

Với mong muốn được ở tại đất ông cha để lại để sinh sống, mưu sinh và thờ phụng tổ tiên, nên giống như các hộ dân khác, gia đình bà Nghến đã làm đơn đề nghị gửi các cấp chính quyền trong nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ngày 27/11/2019, UBND Tỉnh Hà Nam đã có văn bản số 3557/UBND-NC yêu cấu UBND TP. Phủ Lý kiểm tra xem xét trả lời công dân và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/12/2019, tuy nhiên đến nay gia đình bà vẫn không nhận được văn bản trả lời nào.

PV PhapluatNet đã có liên hệ làm việc với UBND phường Liêm Chính, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Tại đây, ông Thúy – cán bộ địa chính phường Liêm Chính cho biết: “Dự án đường vành đai thị xã Phủ Lý nhánh N1 hay còn gọi là đường 42 mét, ngoài phần diện tích đất 42m làm đường và vỉa hè thì Thành phố còn thu thêm đất rộng ra làm đường gom thoát nước . Tuy nhiên, đến nay dự án đường gom không làm nữa chỉ làm phần lòng đường 42m và vỉa hè. Các hộ dân được trả lại đất nằm trong giai đoạn 3 của quá trình GPMB, khi các hộ dân phát hiện ra việc làm lòng đường và vỉa hè không hết phần đất đã thu hồi của họ nên họ gửi đơn lên thành phố, sau đó Sở Giao thông điều chỉnh phương án bồi thường GPMB và trả lại đất luôn thời điểm ấy”.

Ông Tĩnh, Phó chủ tịch UBND phường Liên Chính trao đổi thêm:“Bên cạnh nhà bà Nghến có 7 hộ được trả lại đất là nhà ông Thẻ, ông Cầu, bà Lũ, bà Hạt, ông Hán, ông Tân, ông Chương. Thời điểm đó, tôi có tham gia tuyên truyền nên được biết các hộ này không bị thu hồi 100% diện tích, họ vẫn còn đất ở phía sau. Người ta cũng nhận tiền bồi thường, bốc thăm nhận tái định cư như các hộ khác. Tuy nhiên, khi dự án làm đến phần vỉa hè, họ phát hiện từ tim đường đến mép mốc giới không hết phần đất đã thu hồi của họ. Họ ngăn cản không cho đơn vị thi công thực hiện, họ gay gắt làm đơn kiến nghị lên Thành phố vì họ sợ rằng phần đất mà dự án không làm đến sau này sẽ bị đem ra đấu giá thì người khác mua sẽ ở trước mặt nhà của họ, sau đó họ được giải quyết. Còn hộ bà Nghến bị thu hổi 100% diện tích đất, cả gia đình chuyển hết đến nơi ở mới. Đất đã thu hồi của gia đình bà, ngoài phần đất phục vụ dự án thì phần còn lại đang để không”.

Cũng bàn về vấn đề này, ông Đỗ Bá Nghĩa – Phó giám đốc trung tâm quỹ đất TP. Phủ Lý cho biết sau khi tiếp nhận kiến nghị của người dân và UBND TP. Phủ Lý, thấy phù hợp với thực tế, Sở Giao thông Vận tải Hà Nam đã báo cáo UBND tỉnh Hà Nam đề xuất điều chỉnh phương án, trả lại đất cho dân. Có 7 hộ dân được lên phương án trả lại đất cùng một thời điểm nhưng trong danh sách này không có gia đình bà Nghến.

Khi PV hỏi tại sao 7 hộ được lên phương án trả lại đất cùng lúc, nhưng UBND TP. Phủ Lý ban hành văn bản thông báo về việc giao đất cho các hộ dân lại ở các thời điểm khác nhau? hộ nhận thông báo cuối năm 2014, hộ lại nhận thông báo cuối năm 2015 thì ông Nghĩa không giải thích rõ được. Đồng thời, với câu hỏi của PV là vì sao 7 hộ dân được trả đất còn hộ nhà bà Nghến một số hộ khác lại không? thì ông Nghĩa nói rằng không nắm được và cần xem lại hồ sơ báo cáo lãnh đạo. Đối với các tài liệu liên quan ông Nghĩa hứa sẽ cung cấp cho PV sau, tuy nhiên đã 1 tháng trôi qua PV PhapluatNet vẫn không nhận được hồi âm.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Hoa Cao

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/ha-nam:vi-sao-dat-thu-hoi-sau-khi-lam-da-con-lai-ho-duoc-tra-lai-ho-khong-48353.html