Hà Nam tổ chức 30 chuyến xe miễn phí đưa 1.000 công nhân về quê đón Tết

Sáng 2/2, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam tổ chức 30 chuyến xe đưa gần 1.000 công nhân về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Trịnh Văn Bừng tiễn các công nhân về quê đón tết vui vẻ.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam Trịnh Văn Bừng tiễn các công nhân về quê đón tết vui vẻ.

Từ hơn 6h sáng, rất đông công nhân cùng gia đình công nhân đã tập trung về Trung tâm văn hóa thể thao công nhân lao động, khu công nghiệp Đồng Văn I để chuẩn bị lên xe về quê đón tết. Tất cả mọi người đều chung tâm trạng vui mừng và háo hức. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam đã đến từng xe thăm hỏi, dặn dò, chúc Tết công nhân, mong các công nhân quay lại làm việc đúng thời gian quy định.

Anh Văn Đình Thanh, công nhân Công ty KMW chia sẻ, anh quê ở Nghệ An, năm ngoái về quê ăn tết không đi xe của công đoàn mà đi xe ngoài rất khó khăn, vất vả. Năm nay được công đoàn hỗ trợ xe về tận quê, đi xe không phải chen lấn, chất lượng xe tốt nên cảm thấy rất vui, cảm ơn công đoàn đã quan tâm, tạo điều kiện cho những công nhân xa quê.

Công nhân chuẩn bị hành lý lên xe về quê đón Tết.

Chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân Công ty dây dẫn Sumi cho biết, quê chị ở Thanh Hóa, năm nay rất phấn khởi vì được đi xe không những miễn phí mà xe chất lượng cao, mỗi người một ghế, tiện lợi, an toàn. Tết năm ngoái vì sợ xe cộ đi lại khó khăn, gia đình chị đi xe máy về quê rất vất vả lại không an toàn.

Hiện nay, trong các khu công nghiệp tỉnh Hà Nam có trên 64.000 công nhân lao động, trong đó có rất nhiều công nhân quê ở các tỉnh cách xa hàng trăm km như: Hà Tĩnh, Nghệ An, Lào Cai, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái.. Việc đi lại dịp này gặp rất nhiều khó khăn, vì vậy, những chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết thật sự có ý nghĩa lớn đối với người lao động.

Theo ông Trịnh Văn Bừng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam, việc tổ chức các chuyến xe miến phí đưa công nhân lao động về quê sum vầy cùng gia đình mang ý nghĩa tinh thần lớn, tạo niềm tin của công nhân vào tổ chức công đoàn, cũng như tạo môi trường tốt để cho công nhân sau này quay lại làm việc đầy đủ, đúng thời gian đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp trong năm mới.

Cùng với việc tổ chức các chuyến xe miễn phí về quê đón Tết, dịp này, các tổ chức công đoàn trong tỉnh Hà Nam đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân như: tổ chức chương trình Tết sum vầy, trao tặng 2.470 suất quà với tổng trị giá hơn 1,4 tỷ đồng cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tặng 300 vé xe cho công nhân ở xa về quê…

Nguyễn Chinh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/ha-nam-to-chuc-30-chuyen-xe-mien-phi-dua-1000-cong-nhan-ve-que-don-tet-20190202114817246.htm