Hà Nam tiếp tục truy vết thần tốc người tiếp xúc gần các ca COVID-19

Chiều 30/4/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hà Nam đã họp để xem xét các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai và xem xét một số biện pháp cấp bách trong thời gian tới.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hà Nam họp trong chiều 30/4/2021. Ảnh: Thanh Hội

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Hà Nam họp trong chiều 30/4/2021. Ảnh: Thanh Hội

Tính đến 14h ngày 30/4/2021, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 7 ca COVID-19. Hiện nay các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại BVĐK tỉnh Hà Nam.

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nam, hiện đã truy vết được 359 trường hợp F1, trong đó Lý Nhân 337 người, Bình Lục 15 người Thanh Liêm 2 người và Phủ Lý 5 người.

Các trường hợp đã đưa vào diện cách ly có 237 trường hợp.

Hà Nam cũng đã thống kê được 1.128 trường hợp trường hợp F2 và hiện nay những trường hợp này đang được cách ly tại gia đình.

Số mẫu xét nghiệm được lấy là 991 mẫu. Trong đó: số mẫu dương tính: 07 mẫu, số mẫu âm tính: 180 mẫu, số mẫu chờ kết quả: 806 mẫu.

Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch yêu cầu các cấp, các ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiếp tục truy vết thần tốc những người thuộc diện F1 và F2. Đôn đốc và giám sát chặt thực hiện cách ly.

Toàn tỉnh Hà Nam tiếp tục dừng quán ăn, nhà hàng ăn uống, tập trung đông người tại các đám cưới, hỏi.

PV

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/ha-nam-tiep-tuc-truy-vet-than-toc-nguoi-tiep-xuc-gan-cac-ca-covid-19-n191080.html