Hà Nam: Tàu hỏa va chạm với xe taxi, một người tử vong

Xe taxi trong lúc băng qua đường sắt đã bị tàu hỏa SE9 có đầu máy D19E-929 đi theo hướng Bắc-Nam đâm phải và kéo lê khoảng 100m khiến 1 tử vong tại chỗ, 2 người bị thương nhẹ.

Đưa chiếc xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Đưa chiếc xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Khoảng 16 giờ ngày 22/7, trên tuyến đường sắt Bắc-Nam, đoạn qua địa bàn xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe taxi và tàu hỏa chở khách khiến 1 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe taxi mang biển kiểm soát 90A-040.76 do tài xế Đỗ Thị Lan (trú ở xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng, Hà Nam) điều khiển chở bà Hoàng Thị Duyên (sinh năm 1925) và ông Lại Duy Thông (sinh năm 1965) cùng trú ở xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, băng qua đường sắt.

Đoạn đường giao cắt đường bộ với đường sắt này không có rào chắn.

Xe taxi đã bị tàu hỏa SE9 có đầu máy D19E-929 đi theo hướng Bắc-Nam đâm phải và kéo lê khoảng 100m.

Đưa chiếc xe bị tai nạn ra khỏi hiện trường. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Cú đâm mạnh đã khiến bà Hoàng Thị Duyên tử vong tại chỗ, còn tài xế Đỗ Thị Lan và ông Lại Duy Thông bị thương nhẹ.

Tại hiện trường chiếc xe ôtô taxi bị hư hỏng nặng. Vụ tai nạn đã khiến đoàn tàu bị chậm lại gần 1 tiếng đồng hồ.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Nguyễn Chinh (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/ha-nam-tau-hoa-va-cham-voi-xe-taxi-mot-nguoi-tu-vong/653150.vnp