Hà Nam: Sau đám cưới, cô dâu thành F1

Chính quyền địa phương đã lập chốt, phong tỏa thôn Gốm, xã Thụy Lôi (Kim Bảng – Hà Nam), lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung những người tiếp xúc gần với cô dâu tại đám cưới.

Theo UBND xã Thụy Lôi, địa phương đã họp khẩn, bàn biện pháp ứng phó sau khi xác định cô dâu của đám cưới diễn ra hôm 27/4 tại thôn Gốm đã trở thành F1.

Với tinh thần khẩn trương “chống dịch như chống giặc”, địa phương đã lập chốt, phong tỏa thôn Gốm, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung những người tiếp xúc gần với cô dâu tại đám cưới.

Trước đó, vào ngày 27/4 một gia đình trong thôn Gốm tổ chức lễ cưới cho con trai, cô dâu là chị P.A (quê Bắc Giang). Chị Q.A (quê Vĩnh Phúc) về dự đám cưới đã tiếp xúc gần với cô dâu P.A.

Đến ngày 3/5, chị Q.A được xác định dương tính với SARS-CoV-2. Cô dâu P.A được xác định là F1, được đưa đi cách ly tập trung.

Liên quan đến đám cưới trên, qua truy vết, cơ quan chức năng hà Nam đã xác định 12 người tham dự là F1 (có tham gia đi đón dâu ở Bắc Giang). Trong đó, thôn Gốm, xã Thụy Lôi có 10 người, xã Khả Phong và xã Ngọc Sơn (Kim Bảng) 2 người.

Sáng ngày 4/5, Sở Y tế Hà Nam cho hay, 12 trường hợp F1 là người địa phương tham dự đám cưới trên bước đầu có kết quả xét nghiệm âm tính.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kinh-te-xa-hoi/ha-nam-sau-dam-cuoi-co-dau-thanh-f1-h1AJG3rGg.html