Hà Nam: Phát hiện nhiều hiện vật cổ thời Trần tại chùa Phi Lai

Dựa vào hình dáng, màu sắc, hoa văn, các nhà nghiên cứu đã nhận định đây đa phần là những cổ vật thời Trần, có một số ít hoa văn thời Lý và thời Lê.

Khi xây dựng các công trình ở chùa Phi Lai, thuộc thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nhà chùa phát hiện nhiều hiện vật là đồ sành, sứ đất nung cổ. Ngay sau khi phát hiện nhiều hiện vật trên, chính quyền địa phương phối hợp với nhà chùa mời một số nhà nghiên cứu, trong đó có Giáo sư sử học Lê Văn Lan, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lịch Hoàng Quốc Hải… để kiểm tra những hiện vật trên.

Giáo sư sử học Lê Văn Lan, nhà văn chuyên viết tiểu thuyết lịch Hoàng Quốc Hải kiểm tra những hiện vật trên.

Qua quá trình kiểm tra, các nhà nghiên cứu nhận định gần 100 hiện vật đồ sành, sứ, đất nung dựa vào hình dáng, màu sắc, hoa văn, đây đa phần là những cổ vật thời Trần, có một số ít hoa văn thời Lý và thời Lê. Dựa trên các cổ vật, các nhà nghiên cứu sơ bộ nhận định trong quá khứ đây có thể đã là một trung tâm chính trị, văn hóa phát triển của cả vùng.

Quang cảnh chùa Phi Lai, thuộc thôn Ninh Trung, xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Cũng tại buổi khảo cứu, dựa theo các câu chuyện kể dân gian của người dân thôn Ninh Trung và những hiện vật đồ gốm ở một địa điểm trên núi Tháp (sau chùa Phi Lai), các nhà nghiên cứu cho rằng có thể nơi đây là nền móng của một ngôi cổ tháp nhưng để xác định và khẳng định được phải có một cuộc khai quật quy mô và khoa học.

Ý kiến của Giáo sư sử học Lê Văn Lan và các nhà nghiên cứu chính là cơ sở để chính quyền địa phương và nhà chùa trình các cấp có thẩm quyền xem xét, tìm hiểu và nghiên cứu về vùng đất lưu nhiều dấu ấn về lịch sử văn hóa này.

Hà Nam (tổng hợp)

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ha-nam-phat-hien-nhieu-hien-vat-co-thoi-tran-tai-chua-phi-lai-post23725.html