Hà Nam: Phản đối dự án, nhiều phụ huynh vẫn chưa cho con đến trường

Chính quyền địa phương phối hợp cùng giáo viên nhà trường đã đến động viên các bậc phụ huynh nên đưa con đến trường để tiếp tục theo học nhưng chưa có kết quả.

Phản đối dự án bãi chưa và bến thủy trên sông, nhiều phụ huynh vẫn cho con nghỉ học. Ảnh Dân Trí.

Phản đối dự án bãi chưa và bến thủy trên sông, nhiều phụ huynh vẫn cho con nghỉ học. Ảnh Dân Trí.

Liên quan đến vụ việc nhiều phụ huynh tại thôn Trung Hiếu Thượng (xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) đã không đưa con em mình đến trường trong ngày khai giảng để phản đối dự án bãi chứa và bến thủy trên sông Đáy, chiều ngày 13/9, trao đổi với PV, ông Trần Văn Thắm, Chủ tịch UBND xã Thanh Hải cho biết, hiện các gia đình vẫn chưa cho con em mình đi học. Chính quyền địa phương đang vận động nhưng chưa có kết quả.

Theo ông Thắm, việc các bậc phụ huynh không cho trẻ đến trường và việc cản trở các cháu đi học là hành vi sai trái, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và học tập của trẻ em. Trẻ em cần được đến trường và đó là quyền lợi chính đáng của các cháu, không nên để việc người lớn tranh cãi mà làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh.

Bên cạnh đó, một số đối tượng quá khích cũng lợi dụng vào việc triển khai dự án để kích động người dân phản đối, cản trở không cho trẻ tới trường. Hành vi sai trái nêu trên cần sớm chấm dứt để đảm bảo quyền lợi của trẻ em và ổn định tình hình trật tự tại địa phương.

“Chúng tôi đã cử cán bộ phối hợp cùng với giáo viên nhà trường đến từng nhà học sinh vận động các phụ huynh đưa trẻ đến trường. Đồng thời, có văn bản báo cáo, đề xuất lên huyện, tỉnh để xin chỉ đạo, xem xét giải quyết thấu đáo những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Tuy nhiên cho đến sáng nay vẫn còn nhiều học sinh không đến trường”, vị lãnh đạo xã cho hay.

Trước đó, vào ngày 5/9 thời điểm khai giảng năm học mới 2019 – 2020, thế nhưng tại trường mầm non, tiểu học tại thôn Trung Hiếu Thượng, xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm, nhiều em học sinh đã không đến trường.

Nguyên nhân là do nhiều người dân phản đối dự án đầu tư xây dựng bến thủy nội địa và bãi chứa của Công ty TNHH Khoáng sản Trung Huy và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đại Phúc Thịnh nằm tại thôn Trung Hiếu, xã Thanh Hải.

Người dân cho rằng, các xe trọng tải lớn phục vụ dự án thường xuyên đi lại sẽ gây ra nỗi lo về tai nạn giao thông cho các cháu nhỏ đi lại trên địa bàn. Từ tháng 8/2019, một số công dân đã gửi đơn thư tới cơ quan chức năng có ý kiến, kiến nghị về dự án, đồng thời bày tỏ quan điểm “nếu dự án tiếp tục hoạt động, học sinh trong thôn sẽ không đến trường”.

Sau khi tiếp nhận đơn thư phản ánh, lắng nghe ý kiến của người dân và tiến hành rà soát vụ việc, ngày 22/8/2019, Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam đã có thông báo chỉ đạo giải quyết vụ việc. Theo đó, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu 2 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động của dự án để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. UBND tỉnh yêu cầu đảm bảo dự án khi đi vào hoạt động không gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và được người dân đồng thuận.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN (Link nguồn)

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongvietnam.vn/ha-nam-phan-doi-du-an-nhieu-phu-huynh-van-chua-cho-con-den-truong-74557-3.html