Hà Nam: Những người tiếp xúc gần với ca bệnh 251 đều âm tính lần 1 với COVID-19

Lãnh đạo xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết, tất cả trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 251 đều âm tính lần 1 với COVID-19. Hiện diễn biến dịch bệnh tại địa phương đang được kiểm soát tốt, nhưng tất cả vẫn đề cao tinh thần phòng ngừa, không lơ là, chủ quan.

Trao đổi về tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại địa phương ngày 11/4, ông Trần Văn Tâm, Bí thư Đảng ủy xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục (Hà Nam) cho biết: Hiện tình hình đã ổn định hơn, đặc biệt sau khi nhận kết quả của tất cả trường hợp F1 tiếp xúc với ca bệnh 251 đều âm tính lần 1 với COVID-19.

Dù tình hình có nhiều tiến triển tích cực, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân địa phương rất phấn khởi, nhưng trên tinh thần không lơ là, chủ quan, toàn bộ các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn vẫn hoạt động liên tục 24/24 giờ, kiểm soát khai báo y tế nghiêm ngặt những người qua lại ra vào vùng có dịch, đồng thời tiếp tục khuyến cáo, tuyên truyền người dân có việc cần thiết mới ra vào địa bàn trên tinh thần thực hiện theo đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, bởi diễn biến tình hình dịch bệnh vẫn còn phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm lần 2, lần 3 đối với các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 251.

“Còn việc có một số thông tin phản ánh là địa phương phong tỏa nhiều thôn, chúng tôi khẳng định đó là những thông tin không đúng, bởi thực tế xã Bình Nghĩa chỉ thực hiện việc cách ly y tế, kiểm soát chặt chẽ người qua lại và lưu lại lịch trình người qua lại vào nhật ký để tiện theo dõi, còn mọi hoạt động, sinh hoạt của người dân địa phương vẫn diễn ra bình thường, chứ không hề có việc phong tỏa”, ông Trần Văn Tâm nói.

Ông Trần Văn Tâm cũng cho biết, do thế mạnh của địa phương là sản xuất rau màu, việc chăm sóc cần đảm bảo thường xuyên, vì vậy địa phương tạo điều kiện tối đa trên tinh thần tuân thủ nghiêm túc các khâu kiểm soát y tế.

Bà Trần Thị Thơm, ở thôn 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa cho biết: Khi mới biết tin có ca bệnh xuất hiện ở địa phương, chúng tôi rất lo lắng, tuy nhiên đã có các cán bộ thôn, cán bộ xã, sau đó là cán bộ y tế, công an, quân đội từ cấp trên tăng cường về, đã kịp thời giúp chúng tôi ổn định tâm lý, yên tâm hơn.

“Các cán bộ đã giải thích cho chúng tôi hiểu sâu hơn về COVID-19, cần tuân thủ quy trình kiểm soát, khai báo y tế... Và chúng tôi vừa được thông tin các ca F1 của bệnh nhân 251 đều đã cho kết quả âm tính với COVID-19 lần 1, chúng tôi rất phấn khởi, tin tưởng tuyệt đối vào nỗ lực chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh của các cấp, các ngành đã và đang làm", bà Thơm nói.

Một số người dân khác cho biết, trong quá trình giãn cách y tế, mọi hoạt động đời sống sinh hoạt của họ vẫn diễn ra bình thường. Nhiều người cảm kích trước sự quan tâm, chu đáo của các cấp đoàn thể địa phương, của huyện, của tỉnh… và hoàn toàn không có chuyện phong tỏa nhiều thôn.

Liên quan đến ca bệnh số 251, ông Phạm Quang Thắng, Chủ tịch UBND xã Bình Nghĩa cho biết: Chúng tôi nhận được kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo, những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 251 ở thôn 3 Ngô Khê âm tính với COVID-19, dù là kết quả xét nghiệm lần 1, nhưng toàn thể địa phương vô cùng phấn khởi. Địa phương đã lập tức cho tuyên truyền tin vui này trên hệ thống truyền thanh của xã để người dân yên tâm cùng nhau vượt qua dịch bệnh. Chúng tôi tiếp tục tuyên truyền để mỗi gia đình, mỗi cá nhân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16 của Thủ tướng chính phủ trong việc giãn cách xã hội, nâng cao nhận thức hơn nữa về sự nguy hiểm của dịch bệnh COVID-19 để cùng có trách nhiệm giữ gìn an toàn cho cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nam, 100% số người có tiếp xúc gần với bệnh nhân 251, được gọi là F1 được điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

Trường hợp nam bệnh nhân N.V.Đ. (64 tuổi; ngụ xóm 3 Ngô Khê, xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được phát hiện dương tính với COVID-19 vào 18 giờ ngày 7/4. Bệnh nhân đã được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Ngoài nhiễm bệnh COVID-19, bệnh nhân có nhiều bệnh nền như: gout, xơ gan, thiếu máu, giảm cả hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, viêm phổi, cứng khớp, teo cơ, nghiện rượu...

Bệnh nhân 251 nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Nam ngày 23/3 nhưng trước đó, người này điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 2 đến ngày 9/3. Sau đó, Bệnh viện Bạch Mai cho ông Đ. ra viện. Thời điểm hẹn tái khám của ông Đ. cũng là lúc Bệnh viện Bạch Mai đã phong tỏa nên giới thiệu về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam./.

Bài, ảnh: Kim Chiến

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xa-hoi/ha-nam-nhung-nguoi-tiep-xuc-gan-voi-ca-benh-251-deu-am-tinh-lan-1-voi-covid-19-552625.html