Hà Nam: Người mẹ bị con tẩm xăng đốt đã tử vong

Sau thời gian được các bác sĩ tại Viện Bỏng quốc gia tận tình điều trị, nhưng do vết thương quá nặng nên người mẹ, bị con gái tẩm xăng đốt khi đang ngủ trong nhà ở Hà Nam, đã tử vong.

Trước đó, như PNVN đã đưa tin, ngày 1/5, tại gia đình ông L.X.L. (SN 1950) và vợ là T.T.H.(SN 1952) cùng trú tại xã Thanh Sơn, Huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, do mâu thuẫn gia đình, Lê Thị Loan là con gái ông L. và bà H. đã dùng xăng hắt lên người bà H. rồi châm lửa đốt, sau đó bỏ trốn.

hiện trường vu án

hiện trường vu án

Khi thấy lửa cháy, ông L. đã lao vào cứu vợ, đồng thời hô hoán làng xóm hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Hậu quả, bà H. bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bỏng Quốc Gia trong tình trạng nguy kịch.

Đến tối 11/5, thượng tá Lê Văn Tuấn, Trưởng công an huyện Kim Bảng (Hà Nam) cho biết, bà Trương Thị Hiền ( 67 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, nạn nhân bị con gái phóng hỏa trong vụ mâu thuẫn gia đình nói trên) đã tử vong sau hơn 10 ngày điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam đã ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Thị Loan (41 tuổi, trú tại xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng) để làm rõ hành vi Giết người.

Cơ quan điều tra cũng đang củng cố hồ sơ để chuẩn bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Báo PNVN sẽ tiếp tục thông tin thêm về vụ việc này.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/ha-nam-nguoi-me-bi-con-tam-xang-dot-da-tu-vong-post59149.html