Hà Nam: Người giúp việc thừa nhận đánh cháu bé vì mất bình tĩnh

Nữ giúp việc cho biết bé gái hay khóc khiến bà không làm được việc nhà, sợ bị chủ nhà quát mắng. Bà Hàn thừa nhận 'đầu óc không bình tĩnh nên có đánh cháu'.

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 23-11, Cơ quan CSĐT - CATP Phủ Lý, Hà Nam đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Hàn, tên thường gọi là Hoàn (SN 1958), trú tại Bình Thượng, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, Nam Định để điều tra làm rõ hành vi hành hạ cháu bé sơ sinh gần 2 tháng tuổi xảy ra tại địa bàn.

Tại cơ quan công an, bà Hàn khai nhận được một gia đình ở ở phường Quang Trung (TP Phủ Lý) thuê làm giúp việc gần 2 tháng trước. Từ ngày 20 đến 22/11, bà đã 3 lần đánh bé gái mới sinh là con của chủ nhà.

Bà Hàn thừa nhận đánh cháu bé là do "đầu óc không được bình tĩnh"

Theo đó, nguyên nhân chính mà người phụ nữ này thừa nhận là do bé gái khóc, bà không dỗ được. “Trong công việc bức xúc nên tôi lấy tay vả vào đầu cháu”, người phụ nữ 58 tuổi kể và cho biết việc hành hạ bé gái được thực hiện khi mẹ cháu bé ra ngoài.

Việc tung bé gái lên cao rồi dùng tay đón được bà Hàn thực hiện vào chiều 22-11 - ít phút trước khi mẹ cháu bé phát hiện sự việc qua camera.

Nữ giúp việc cho biết bé gái hay khóc khiến bà không làm được việc nhà, sợ bị chủ nhà quát mắng. Bà Hàn thừa nhận "đầu óc không bình tĩnh nên có đánh cháu”.

Tuy nhiên chính bà Hàn cũng thừa nhận chưa bao giờ bị chủ nhà mắng vì mải bế và chăm sóc cháu bé mà không thể làm được việc nhà.

Mạnh Việt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/doi-song/ha-nam-nguoi-giup-viec-thua-nhan-danh-chau-be-vi-mat-binh-tinh/749204.antd