Hà Nam: Đại đức Thích Thanh Thuận làm Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Lục

Sáng 24-4, tại Nhà Văn hóa huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Bình Lục lần thứ VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Quảng cáo

Theo báo cáo tại đại hội, trên địa bàn huyện có 118 ngôi chùa, chiếm 21,7% số lượng cơ sở Phật giáo toàn tỉnh. Số tín đồ trong huyện có 45 nghìn người chiếm khoảng 24,3% tín đồ toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Trị sự Phật giáo huyện đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động phong phú như: diễu hành xe hoa, thuyền hoa, rước kiệu hoa, thắp nến cầu nguyện, tri ân các anh hùng liệt sĩ...

Ban Trị sự Phật giáo huyện làm công tác từ thiện với số tiền khoảng 1 tỷ đồng.

Chư tôn đức Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Chư tôn đức Tăng Ni nhận Bằng tuyên dương công đức

Sau khi Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ VII tuyên bố mãn nhiệm, đại hội đã suy cử 26 thành viên vào tân Ban Trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026) do Đại đức Thích Thanh Thuận làm Trưởng ban.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Nam ghi nhận những đóng góp to lớn của Tăng Ni trên địa bàn huyện, đặc biệt là Ni giới, đã có những đóng góp vượt bậc.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết ban đạo từ

Hòa thượng cảm ơn Ni trưởng Thích Đàm Thủy, nguyên Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện đã có nhiều hy sinh đóng góp tích cực cho sự phát triển Phật giáo huyện nhà.

Nhân đại hội, Ban Trị sự Phật giáo huyện Bình Lục đã trao tặng 1 ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ban TT-TT Phật giáo Hà Nam

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/ha-nam-dai-duc-thich-thanh-thuan-lam-truong-ban-tri-su-phat-giao-huyen-binh-luc-post56006.html