Hà Nam cần nghiên cứu kỹ các biểu hiện suy thoái để chủ động đấu tranh

Chiều 9/10, tại Hà Nam, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng ghi nhận một số kết quả đạt được của tỉnh Hà Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Cụ thể là việc lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, bài bản, có sự sáng tạo, tổ chức rộng rãi trong đảng bộ và với cán bộ đảng viên; đã nhận thức, chỉ ra những điểm suy thoái trong cán bộ đảng viên; cụ thể hóa bước đầu các Nghị quyết Trung ương 4 bằng những Nghị quyết, Kế hoạch cụ thể; tạo ra bước chuyển khá tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng…

Tuy nhiên, tỉnh Hà Nam vẫn còn một số những hạn chế như: Việc quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng chất lượng chưa cao; công tác phê bình, tự phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, chưa được tiến hành thường xuyên tại một số nơi…

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, thời gian tới, tỉnh Hà Nam cần nghiên cứu kỹ các biểu hiện suy thoái tại địa phương để chủ động đấu tranh; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; tạo sự thống nhất trong đảng, đồng thuận, ủng hộ của xã hội đối với việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực…

Thay mặt Đảng bộ tỉnh Hà Nam, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Đoàn kiểm tra. Bên cạnh đó, cam kết sẽ khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai đạt hiệu quả phương hướng, giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Thanh Tuấn (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/chinh-tri/ha-nam-can-nghien-cuu-ky-cac-bieu-hien-suy-thoai-de-chu-dong-dau-tranh-20181009173753972.htm