Hà Nam: 'Bất thường' trong điều chuyển cán bộ tại Phòng giáo dục H. Bình Lục?

Huyện Ủy Bình Lục đã điều chuyển liền lúc hai cán bộ thuộc phòng Giáo dục huyện đến công tác tại một đơn vị khác đã khiến nhiều cán bộ trong ngành giáo dục bất an, khó hiểu

Những ngày qua, dư luận địa phương tại huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (đặc biệt là những người công tác trong ngành giáo dục) xôn xao, bàn tán trước việc, Ban thường vụ Huyện ủy Bình Lục (mà người đứng đầu Ban thường vụ Huyện ủy là ông Lê Hồng Quân- Bí thư Huyện ủy) quyết định điều chuyển Trưởng và Phó phòng giáo dục huyện đến công tác tại một đơn vị khác.

Theo một số cán bộ cho biết, không biết hai lãnh đạo Phòng giáo dục Huyện Bình Lục có dính những sai phạm gì không mà một lúc, Ban thường vụ Huyện ủy lại điều động 2 lãnh đạo.

Những động thái này của Huyện ủy, UBND huyện khiến cho nhiều người đang công tác trong ngành giáo dục cảm thấy bất an và khó hiểu.

Theo tìm hiểu, hai lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Bình Lục được điều động là ông Phạm Minh Khánh, Trưởng phòng và bà Nguyễn Thị Thu, Phó phòng.

Ông Phạm Minh Khánh đang được Huyện ủy, UBND huyện Bình Lục làm quy trình điều chuyển sang làm Phó Ban dân vận Huyện ủy; còn bà Nguyễn Thị Thu, làm Giám đốc Đài phát thanh Huyện.

Hiện hai cán bộ này đang được Huyện ủy Bình Lục gửi văn bản xin ý kiến Ban tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam.

Được biết, sau khi Ban Thường vụ Huyện hủy Bình Lục có những quyết định nói trên đã xuất hiện những đơn thư phản ánh gửi tới tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam; các cơ quan trung ương và báo chí đề nghị vào cuộc làm rõ quy trình điều động, luân chuyển cán bộ của Huyện ủy Bình Lục.

ông Lê Hồng Quân- Bí thư Huyện ủy Bình Lục cho biết: “Đúng là có chuyện Huyện ủy đang tiến hành làm các thủ tục để điều chuyển hai cán bộ nói trên. Việc điều động được các lãnh đạo trong Ban thường vụ nhất trí”.

Về nguyên nhân điều chuyển một lúc 2 lãnh đạo Phòng giáo dục? ông Lê Hồng Quân lý giải: “Do nhu cầu công việc nên bắt buộc phải điều chuyển 2 cán bộ này sang công tác tại các phòng ban khác của Huyện”.

Tại buổi làm việc, người đứng đầu Huyện ủy Bình Lục cũng cho hay, ông Phạm Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Thu từ khi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Phòng giáo dục không mắc những sai phạm gì.

Phòng giáo dục huyện Bình Lục đang xôn xao trước quyết định điều chuyển một lúc 2 lãnh đạo phòng của Ban thường vụ Huyện ủy Bình Lục.

PV đặt câu hỏi với ông Lê Hồng Quân, tại sao hai cán bộ nói trên không mắc những sai lầm gì, tại sao lại điều chuyển một lúc 2 người sang phòng ban khác?

Ông Lê Hồng Quân lý giải: “Cũng chỉ vì nhiệm vụ chung, và tôi mong muốn đưa ngành giáo dục phát triển hơn nữa”(?!)

‘Đã nhiều năm qua, tôi rất đau đáu với ngành giáo dục địa phương, muốn tìm được những người cán bộ có khả năng thúc đẩy sự phát triển của ngành giáo dục địa phương. Tuy nhiên tôi cũng chưa dám chắc nếu cán bộ mới về lãnh đạo Phòng giáo dục có thực hiện được những gì tôi mong muốn hay không”, ông Lê Hồng Quân bày tỏ.

Vị Bí thư Huyện ủy Bình Lục cũng cho hay: “Hiện nay Huyện ủy đang tìm cán bộ để điều động về lãnh đạo Phòng giáo dục”.

Theo ghi nhận của PV, việc Bí thư Huyện ủy Bình Lục Lê Hồng Quân quyết định điều chuyển hai cán bộ nói trên đang gây ra những xì xào về công tác cán bộ tại Huyện này, đặc biệt những cán bộ được điều chuyển có khả năng cao họ không “tâm phục khẩu phục”.

Hơn nữa, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng giáo dục huyện Bình Lục trong thời gian qua, góp phần không nhỏ trong việc ngành giáo dục tỉnh Hà Nam được nhận bằng khen của Bộ GD&ĐT.

Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc, làm rõ quy trình điều chuyển cán bộ của Huyện ủy Bình Lục có đúng với quy định của pháp luật, góp phần ổn định tình hình địa phương. Đồng thời mang lại sự yên tâm để các cán bộ công chức ra sức cống hiến, đưa huyện Bình Lục nói riêng và tỉnh Hà Nam nói chung ngày một phát triển.

PV sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.

Lê Hoàng/Phapluatplus

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-nam-bat-thuong-trong-dieu-chuyen-can-bo-tai-phong-giao-duc-h-binh-luc-53835.htm