Hà Nam: Bắt khẩn cấp bảo mẫu hành hung bé hơn một tháng tuổi

Biện pháp ngăn chặn được cơ quan điều tra thực hiện sau khi làm việc với bà H và những người liên quan.

Tối nay 23.11, thông tin đến PV, Đại diện cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Phủ Lý (Hà Nam) cho biết, đơn vị đã tiến hành bắt khẩn cấp nữ giúp việc N.T.H (58 tuổi, quê Nam Định), người xuất hiện trong clip hành hạ bé gái hơn một tháng tuổi để điều tra hành vi “Hành hạ người khác”. Biện pháp ngăn chặn được cơ quan điều tra thực hiện sau khi làm việc với bà H và những người liên quan.

Vụ việc bé gái hơn một tháng tuổi bị người giúp việc bạo hành được chia sẻ vào đêm 22.12. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, đêm 22.12 tài khoản Facebook mang tên N.P đã đăng 3 clip lên trang cá nhân, cho rằng người giúp việc đã hành hạ con mình.

Những hình ảnh này sau đó đã được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội kèm theo sự phẫn nộ của người xem với hành vi của người giúp việc.

Theo nội dung các đoạn clip, bé gái bị người giúp việc tung lên cao nhiều lần rồi dùng tay đỡ. Em bé còn bị bóp miệng và có dấu hiệu của việc người giúp việc lấy khăn nhét vào mồm.

Biện pháp ngăn chặn được cơ quan điều tra thực hiện sau khi làm việc với bà H và những người liên quan.

Trả lời báo chí, chị N.P, mẹ của bé gái bị bạo hành, cho biết con chị bị hành hạ trong các ngày 20-22.11 tại nhà riêng ở phường Quang Trung, TP Phủ Lý, Hà Nam. Những hình ảnh bạo hành được ghi lại thông qua camera giám sát đặt trong nhà.

Clip ghi lại cảnh cháu bé bị hành hạ. FBNV

Trao đổi với Dân Việt, Trung tá Lê Đức Tùng – Trưởng Công an TP Phủ Lý xác nhận đã mời người phụ nữ bị tố cáo bạo hành bé gái hơn 1 tháng tuổi lên làm việc.

Đình Việt

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ban-doc/ha-nam-bat-khan-cap-bao-mau-hanh-hung-be-hon-mot-thang-tuoi-825193.html