Hà Nam: Bắt đối tượng trộm 60 triệu đồng của người đi cùng xe

Trong quá trình đi cùng trên một chuyến xe, lợi dụng lúc nạn nhân sở hở, đối tượng Bình đã nhanh tay lấy trộm chiếc ví rồi tẩu thoát.

Đối tượng Bình (áo đen) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nam

Đối tượng Bình (áo đen) tại cơ quan chức năng. Ảnh: Công an Hà Nam

Ngày 26/12, Công an TP. Phủ Lý (Hà Nam) cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Công an xã Liêm Tuyền (TP. Phủ Lý) và Công an xã Nhân Nghĩa (huyện Lý Nhân, Hà Nam) làm rõ vụ trộm cắp tài sản đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Văn Bình (SN 1984, trú tại thôn 1, xã Nhân Nghĩa). Bình là đối tượng được xác định có hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 11h, ngày 24/12, cơ quan chức năng nhận được trình báo của anh Lý Hoàng Sơn (trú tại xóm 4, thôn An Mông 2, xã Tiên Sơn, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) về việc anh này bị mất cắp 60 triệu đồng trong quá trình di chuyển bằng xe khách từ sân bay Nội Bài về Hà Nam.

Nhận được tin báo, Công an TP. Phủ Lý đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc. Quá trình khoanh vùng, rà soát các đối tượng khả nghi, cơ quan chức năng thấy Trương Văn Bình (hành khách đi trên cùng chuyến xe) có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, tại cơ quan chức năng, Bình đã phải cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đối tượng, lợi dụng lúc hành khách xuống xe vào Trạm dừng nghỉ Trường Sơn (thuộc địa phận thôn Triệu xá, xã Liêm Tuyền) có sơ hở trong việc quản lý tài sản, Bình đã nổi lòng tham lấy trộm ví của anh Sơn, rồi tẩu thoát.

Hiện Cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ để sử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/ha-nam-bat-doi-tuong-trom-60-trieu-dong-cua-nguoi-di-cung-xe-MD9L21xGg.html