Hạ màn…

Vòng 25 V-League 2022, không ngoài dự đoán, đội bóng Thủ đô nhẹ nhàng vượt qua đối thủ để lên ngôi sớm trước 1 vòng đấu, trong khi đó Nam Định đánh bại Sài Gòn FC 3-0 để chính thức trụ hạng. Hải Phòng và T. Bình Định cũng cùng thắng, nhưng cũng chỉ đảm bảo ở vị trí thứ 2 và 3 chung cuộc. Chiếc vé xuống hạng giờ chỉ còn là của Sài Gòn FC hoặc H. Hà Tĩnh và phải chờ đến vòng đấu cuối.

Hà Nội FC chính thức lên ngôi vô địch sớm trước 1 vòng đấu.

Hà Nội FC chính thức lên ngôi vô địch sớm trước 1 vòng đấu.

3 tỷ đồng treo thưởng cho đội chủ sân nếu giành chiến thắng, đó là con số kỷ lục ở sân Thiên Trường. Tuy nhiên, có thể đó chưa phải là động lực cao nhất để các cầu thủ thành Nam quyết thắng đến thế. Đội quân của HLV Vũ Hồng Việt nhập cuộc với sự cổ vũ nồng nhiệt trên khán đài. Và họ đã có một “kỷ lục” mới khi ghi vào lưới đội khách đến 3 bàn ngay trong hiệp 1 với cái tên duy nhất Rodrigo Da Silva Dias ở phút thứ 24, 42 (penalty) và phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu. Sự quyết tâm của các cầu thủ Nam Định, màn trình diễn trên cả tuyệt vời của Rodrigo là không bàn cãi, nhưng rõ ràng đối thủ của họ đã tự thua từ trong tâm tưởng.

Những biến động lớn trong nội bộ Sài Gòn FC vào giai đoạn quan trọng nhất của mùa giải ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý thầy trò HLV Phùng Thanh Phương. Sau giờ nghỉ, những điều chỉnh của HLV Phùng Thanh Phương giúp đội bóng Sài thành không nhận thêm bàn thua. Với 3 điểm quý hơn vàng, Nam Định trụ hạng thành công với 23 điểm. Vẫn dậm chân tại chỗ với 19 điểm, Sài Gòn FC đặt một chân xuống hạng khi kém 2 điểm so với đội xếp kề trên là H. Hà Tĩnh (21 điểm) trong khi giải chỉ còn 1 vòng đấu.

Trên sân Hàng Đẫy, như thường lệ Hà Nội FC vẫn thi đấu thận trọng, thậm chí có phần thong dong, khi chức vô địch chỉ còn cách 1 điểm. Nhưng với đội hình chất lượng vượt trội,đội chủ nhà vẫn làm chủ được cuộc chơi khi H. Hà Tĩnh đưa ra đội hình không có các trụ cột Phi Sơn, Thành Trung. Vì vậy, không ngạc nhiên khi Hà Nội FC là đội mở tỷ số.Lê Xuân Tú dốc bóng bên cánh trái, khéo léo loại bỏ cầu thủ theo kèm rồi tạt bóng thuận lợi cho Mujan Tonci lao người đánh đầu kỹ thuật. Thủ môn Quang Tuấn đã chơi tốt để cứu nguy nhưng Lucao sau đó băng vào đánh đầu dứt điểm bồi tung lưới Hà Tĩnh. Tuấn Hải là người nâng cách biệt lên 2-0 cho đội bóng Thủ đô ở phút 65 và đấy cũng là tỷ số cuối cùng. Với 3 điểm trọn vẹn, Hà Nội nâng tổng số điểm lên 50 và chính thức vô địch sớm trước 1 vòng đấu.

Rodrigo Da Silva Dias (quỳ) lập hat- trick, giúp CLB Nam Định trụ hạng thành công.

Cũng giành chiến thắng đậm đà 4-1 trên sân nhà trước SLNA, nhưng đấy cũng là trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm ở mùa giải này. Với 48 điểm, Hải Phòng chính thức giành ngôi Á quân, T. Bình Định với chiến thắng tối thiểu trên sân nhà của SHB Đà Nẵng xếp thứ Ba với 44 điểm. Viettel với trận hòa không bàn thắng với CLB TPHCM xếp thứ 4 với 36 điểm. HAGL sau chiến thắng 3-2 trên sân của Đ. Thanh Hóa tạm xếp thứ 5 với 31 điểm.

Như vậy, tốp 4 của V- League 2022 đã được xác định, trật tự từ vị trí thứ 5 trở đi còn phải chờ đến vòng đấu cuối cùng. Trong số này, chỉ có 2 cái tên còn nằm trong cuộc đua trụ hạng là H. Hà Tĩnh và Sài Gòn FC, trong đó đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công có lợi thế với 2 điểm nhiều hơn đối thủ.

T.S

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ha-man-post269446.html