Hạ màn mùa giải châu Âu... không bình thường

Trận chung kết Champion League đã khép lại mùa giải 2019-2020 “dịch bệnh” của cựu lục địa. Bayern Munich có lần thứ 6 lên ngôi sau 7 năm chờ đợi và là nhà vô địch hoàn hảo nhất khi toàn thắng tất cả 11 trận trong giải, một thành tích vô tiền khoáng hậu.

Bayern Munich vô địch với thành tích toàn thắng 11 trận tại Champions League mùa này

Bayern Munich vô địch với thành tích toàn thắng 11 trận tại Champions League mùa này

Thất bại của PSG cho thấy tiền không mua được tất cả. 1,3 tỷ euro bỏ ra trong 9 năm qua của các ông chủ dầu mỏ đến từ Qatar chỉ “mua” được tấm vé vào chung kết. Cả đội hình Bayern cộng lại chưa bằng một mình Mbappe, thậm chí một nửa Neymar. Đau hơn, tác giả bàn thắng duy nhất hủy hoại giấc mơ của Les Parisiens, Kingsley Coman, là người mà chính họ đã đẩy đi 6 năm trước.

Ở World Cup và Euro, tuyển Pháp đều 2 lần xưng vương và còn là nhà ĐKVĐ World Cup, á quân Euro, nhưng ở cấp CLB lại chỉ mới một lần bước lên đỉnh Champion League, nhưng đó là chức vô địch bị vấy bẩn và lẽ ra phải bị tước bỏ. Ngay sau khi đoạt Cúp C1 năm 1993, Olympic Marseille bị phát hiện dàn xếp tỷ số ở Ligue 1. Chủ tịch CLB này, Bernard Tapie đã mua chuộc các cầu thủ Valenciennes nhằm đảm bảo Olympic Marseille thắng, giành chức vô địch, đồng thời dưỡng quân cho trận chung kết Cúp C1. Hậu quả là nhà vô địch châu Âu bị đánh xuống hạng nhì Pháp.

Tuy nhiên, Olympic Marseille vẫn là đội bóng được yêu thích nhất ở đất nước hình lục lăng, còn PSG thì một khảo sát cho thấy chính là đội bóng bị ghét nhất.

Trung Dũng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202008/ha-man-mua-giai-chau-au-khong-binh-thuong-3018943/