Hạ M.U, HLV Liverpool nói gì về chức vô địch Premier League?

Đánh bại M.U 2-0 ở vòng 23 Premier League, qua đó gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ 2 là Man City lên thành 16 điểm, nhưng HLV Jurgen Klopp vẫn yêu cầu các học trò 'giữ đôi chân ở mặt đất' và không nên đề cập quá nhiều về chức vô địch giải đấu.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool.

HLV Jurgen Klopp của Liverpool.

Với phong độ quá hoàn hảo tại Premier League mùa này, Liverpool đã vượt qua M.U, đội bóng duy nhất đã thủ hòa được “Lữ đoàn đỏ” ở mùa giải cho tới thời điểm hiện tại. Là đội chủ nhà, Liverpool tận dụng tốt mọi ưu thế để có được hiệu quả cao nhất. Bàn mở tỷ số của Van Dijk giúp The Kop có bàn dẫn trước. M.U sau đó vùng lên mạnh mẽ, nhưng không thể tìm được bàn gỡ. Đến những giây cuối cùng, Salah đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool sau một pha phản công chớp nhoáng.

Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp vẫn bày tỏ sự không hài lòng về khả năng tận dụng cơ hội của các học trò. Ông cho rằng, họ cần phải biết chắt chiu vì các đối thủ tiếp theo của Liverpool sẽ mỗi lúc một khó nhằn. Ngoài ra, nhà cầm quân người Đức cũng yêu cầu toàn đội “giữ đôi chân trên mặt đất” và tránh nói nhiều về chức vô địch Premier League mùa này.

"Tôi vẫn rất tự hào và hạnh phúc vì chiến thắng này. Tôi nghĩ nó xứng đáng và tôi đang tận hưởng nó. Tuy nhiên, tôi nghĩ Liverpool có thể ghi nhiều bàn thắng hơn, thậm chí phải dẫn trước đến 4-0 sau một giờ đồng hồ thi đấu. Các cầu thủ của tôi cần phải tận dụng tốt các cơ hội hơn nữa. Thời gian tới sẽ mỗi lúc một khó khăn hơn”, HLV Jurgen Klopp phát biểu.

“Liverpool chơi thứ bóng đá tuyệt đỉnh nhưng dù sao M.U cũng là một đối thủ chất lượng. Họ đã thi đấu nỗ lực và gây ra ít nhiều khó khăn cho chúng tôi. Thẳng thắn thì đôi lúc, Liverpool cũng đánh mất sự tập trung dẫn đến sai sót nên cũng không thể sớm định đoạt trận đấu”, nhà cầm quân người Đức nói tiếp.

“Tôi có thấy cổ động viên Liverpool hát hò ăn mừng rằng chúng ta sắp vô địch Premier League rồi. Tốt thôi, đó là quyền của họ và tôi thì thấy chẳng có gì để phàn nàn. Tuy nhiên, các cầu thủ thì không được. Họ không được phép chủ quan, ăn mừng quá sớm”, cựu HLV Dortmund chốt lại.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/ha-mu-hlv-liverpool-noi-gi-ve-chuc-vo-dich-premier-league-1510904.tpo