Hà Ly 'Về nhà đi con' phủ nhận có vai diễn nhờ thân với đạo diễn Bình Trọng

Hà Ly khẳng định, dù có mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Bình Trọng nhưng cô đến với nghề bằng chữ duyên và không lợi dụng để có vai diễn.

Dù không được đào tạo bài bản nhưng Hà Ly lại khá có duyên với phim ảnh, cô được đạo diễn Bình Trọng phát hiện và mời tham gia đóng nhiều phim hài Tết như: "Làng ế vợ", "Đại gia chân đất"... Tiếp nối thành công đó, Hà Ly còn tham gia đóng phim truyền hình như: "Hôn nhân trong ngõ hẹp", "Về nhà đi con", "Đừng bắt em phải quên", "Những cô gái trong thành phố"…

Tuy tham gia khá nhiều phim nhưng cô vẫn chưa có vai diễn tạo được sức bật và tên tuổi cho mình. Song, không vì thế mà Hà Ly thấy buồn.

Diễn viên Hà Ly.

Diễn viên Hà Ly.

Cô tâm sự: “Tôi đến với nghệ thuật thứ 7 nhờ đạo diễn Bình Trọng. Anh và tôi có mối quan hệ thân thiết, giúp đỡ cho tôi rất nhiều để có thể phát triển khả năng diễn xuất. Tôi vẫn luôn biết ơn anh. Tuy vậy, tôi không bao giờ lợi dụng mối quan hệ này để đòi vai diễn cho mình. Tôi luôn tâm niệm rằng, mọi thứ đến với mình đều tồn tại chữ duyên. Tôi luôn để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên.

Tôi cũng hiểu, để sống và tồn tại với nghệ đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự trau dồi. Tôi sẽ không nóng vội, không sử dụng chiêu trò để nổi tiếng. Tôi sẽ luôn làm nghề với sự đam mê và tình yêu của mình".

Thời gian gần đây, khán giả ít thấy Hà Ly xuất hiện. Nữ diễn viên chia sẻ thật lòng rằng cô mất một khoảng thời gian để vượt qua sóng gió hôn nhân, đồng thời dồn sức cho công việc kinh doanh riêng. “Khi mang bầu bé thứ hai là lúc cuộc hôn nhân của tôi và chồng đứng bên bờ vực thẳm. Tôi đã cố gắng rất nhiều để níu giữ nhưng không thể giữ được. Và chúng tôi ly hôn khi em bé còn chưa được sinh ra. Một mình tôi nuôi con từ khi còn trong bụng mẹ đến giờ. Đó là quãng thời gian vô cùng khổ sở, khó khăn đối với tôi”.

“Dù rất yêu nghệ thuật nhưng tôi phải tạm dừng lại tất cả để tập trung kiếm tiền. Một mẹ, một con đã vất vả, tôi lại nuôi hai đứa nhỏ nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Có những đêm nhìn con ngủ mà tôi khóc rất nhiều. Nhờ các con mà tôi mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều. Khi kinh tế dần ổn định cũng là lúc tôi có thể thoải mái tham gia nghệ thuật mà không còn trăn trở đến kinh tế”, Hà Ly trải lòng.

Được biết, Hà Ly đang làm về lĩnh vực du học. Tuy nhiên, vì dịch bệnh Covid-19 bùng phát nên công việc của cô cũng không được thuận lợi như những năm trước.

“Cuộc đời tôi đã trải qua nhiều biến cố, sóng gió nên giờ công việc gặp khó khăn một chút cũng không là gì. Bởi, đây là tình hình chung của tất cả mọi người trên thế giới. Thời gian nghỉ dịch, tôi dành nhiều thời gian chơi với các con và vào bếp làm những món ăn ngon, tập làm bánh để gửi tặng người thân”, Hà Ly nói thêm.

Trong giới nghệ sĩ, Hà Ly chơi khá thân với các diễn viên như: NSND Trung Hiếu, Thùy Anh, Tiến Lộc... Nói về mối quan hệ với NSND Trung Hiếu, Hà Ly cho biết, cách đây 2 năm Nhà hát Kịch Hà Nội đi lưu diễn tại Hàn Quốc, chính cô là phiên dịch viên và hỗ trợ Nhà hát trong chuyến đi đó.

Cũng ít ai biết được, Hà Ly chính là em họ của nữ diễn viên Thùy Dương. Dù chỉ là chị em họ nhưng cả hai rất thân thiết, chia sẻ với nhau từ công việc đến cuộc sống.

Hà Ly nói: “Tôi và chị Dương đều là những bà mẹ đơn thân nên chúng tôi thấu hiểu được nỗi niềm của các bà mẹ, thường xuyên chia sẻ với nhau về việc dạy dỗ, chăm sóc con. Bên cạnh đó, chị Dương còn chỉ dạy cho tôi thêm rất nhiều về diễn xuất”./.

Thanh Vân/VOV.VN Ảnh: NVCC

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/ha-ly-ve-nha-di-con-phu-nhan-co-vai-dien-nho-than-voi-dao-dien-binh-trong-835436.vov