Hạ Long lọt top kỳ quan hấp dẫn nhất thế giới, hút du khách tới ầm ầm

Vịnh Hạ Long ở Việt Nam đã được bình chọn là một trong những kỳ quan thế giới hấp dẫn nhất hiện tại.

Vịnh Hạ Long: Thắng cảnh ở Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1993 nhờ có phong cảnh tuyệt đẹp. Vịnh Hạ Long nổi tiếng với hàng trăm hòn đảo đá vôi cùng vô số hang động đẹp.

Thác Niagara: Nằm dọc biên giới giữa Canada và Mỹ, thác Niagara kết nối hồ Erie với hồ Ontario. Du khách tới đây để chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ và dòng nước chảy cực lớn của thác.

Kim tự tháp Giza: Hành trình đi dọc sông Nile để khám phá các kim tự tháp cổ ở Ai Cập là niềm mơ ước của nhiều du khách. Nằm tại thành phố Giza, kim tự tháp Giza được xây dựng cách đây 4.500 năm và là một trong 7 kỳ quan của thế giới.

Đền Artemis: Ngôi đền từ thời Hi Lạp cổ ở thành phố Ephesus, Thổ Nhĩ Kỳ, đã trở thành phế tích nhưng nó vẫn có giá trị lịch sử và trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn.

Khu đền Angkor: Khu di tích ở Campuchia từng là một trong các thủ đô của đế chế Khmer, một vương quốc lớn ở châu Á trong thời kỳ từ thế kỷ thứ 9 đến 15. Khu khảo cổ gồm các ngôi đền nổi tiếng như Angkor Wat, Angkor Thom và Bayon.

Vạn Lý Trường Thành: Bức tường thành ở Trung Quốc vẫn là dự án xây dựng lớn nhất thế giới cho đến nay. Công trình bao gồm các pháo đài quân sự được xây dựng từ thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên đến thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên để bảo vệ biên giới phía bắc Trung Quốc. Tổng chiều dài của bức tượng thành là hơn 20.000 km.

Đền Taj Mahal: Được xây dựng theo yêu cầu của hoàng đế Mughal để tưởng niệm người vợ của ông, ngồi đên bằng đá cẩm thạch ở Agra, Ấn Độ, thực sự là một kiệt tác kiến trúc và nghệ thuât. Hàng triệu du khách đã tới Ấn Độ hằng năm để chiêm ngưỡng công trình này.

Cung điện Potala: Tổ hợp pháo đài và tu viện này được xây dựng trên độ cao 3.688 ở thành phố Lhasa, Tây Tạng. Ngày nay, công trình có chức năng như là một bảo tàng và được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Đấu trường La Mã: Công trình tại thành phố Rome, Italia, là đấu trường lớn nhất được xây dựng ở thời kỳ La Mã. Đây là nơi tổ chức cuộc chiến của đấu sĩ, săn động vật và cuộc chiến hải quân.

Thách Victoria: Thác nước lớn nhất thế giới nằm trên lãnh thổ của hai quốc gia khác nhau, bao gồm vườn quốc gia Mosi-oa-Tunya ở Zambia và vườn quốc gia thác Victoria ở Zimbabwe.

Tháp Eiffel: Tòa tháp ở thành phố Paris, Pháp, được xây dừng từ thép bởi kiến Gustave Eiffel vào năm 1889. Ngày nay, công trình trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn và là biểu tượng của Pháp.

Cầu cổng Vàng: Điều gì sẽ xảy ra khi thành phố San Francisco ở Mỹ không có cây cầu Cổng Vàng? Cây cầu có chiều dài gần 2km này là điểm du lịch hấp dẫn cũng như là biểu tượng của thành phố.

Vương cung thánh đường Hagia Sophia: Công trình tôn giáo ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, được xây dựng từ thế kỷ thứ 4. Ban đầu, nó có chức năng như là một nhà thờ Chính thống giáo Đông phương trước khi trở thành nhà Hồi giáo và cuối cùng được chuyển thành bảo tàng vào năm 1934.

Thung lũng Cappadocia: Nằm ở vùng Anatolia của Thổ Nhĩ Kỳ, thung lũng Cappadocia nổi tiếng với hàng ngàn cột đá chóp nhọn như ống khói trong truyện cổ tích, có người còn gọi khu vực này là "thung lũng nấm". Du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh ngoạn mục này từ trên khinh khí cầu.

Núi Phú Sĩ: Đây là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Nhật Bản. Ngọn núi với đỉnh phủ đầy tuyết trắng được coi là “nơi linh thiêng và nguồn cảm hứng nghệ thuật”.

Cung điện Versailles: Nằm ở ngoài ô thành phố Paris, cung điện Versailles là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách đặt chân tới Pháp. Nơi đây gây ấn tượng với cung điện nguy nga, các khu vườn và đài phun nước đẹp.

Đền Parthenon: Được xây dựng hoàn toàn từ đá cập thạch, ngôi đền cổ Parthenon ở thành phố Athens, Ai Cập vẫn giữ được kiến trúc khá nguyên vẹn cho đến ngày nay. Công trình cũng là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng nhất thế giới.

Thành phố cổ Chichen Itza: Thành phố cổ của người Maya được xây dựng trên bán đảo Yucatan, Mexico. Hằng năm, hàng nghìn du khách tới đây để chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc độc đáo như kim tự tháp Kukulkan.

Rừng Amazon: Khu rừng nhiệt đới ở Nam Mỹ là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên mới trên thế giới. Rừng Amazon là hệ sinh thái lớn nhất trên trái đất và được coi là lá phổi của thế giới.

Thác Iguazu: Thắng cảnh nằm trong rừng nhiệt đới trên đường biên giới giữa Brazil và Argentina. Thác bao gồm hơn 275 tầng khách nhau và có lưu lượng nước chảy rất mạnh. Du khách có thể tiến gần cách thác chỉ vài mét.

Huy Phong (Theo Espresso)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/du-lich/ha-long-nam-trong-top-ky-quan-hap-dan-nhat-the-gioi-hut-du-khach-toi-am-am-916174.html