Hạ Long: Gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố

Sáng 11/7, TP Hạ Long tổ chức gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang đường 18A (đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy); công trình đường bao biển Bãi Cháy. Đây là 2 công trình cuối cùng được gắn biển trong 4 công trình tiêu biểu của TP Hạ Long chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng nhân dân phường Bãi Cháy gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang đường 18A (đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy).

Các đồng chí lãnh đạo thành phố cùng nhân dân phường Bãi Cháy gắn biển công trình cải tạo, chỉnh trang đường 18A (đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy).

Công trình cải tạo, chỉnh trang đường 18A (đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy) được đầu tư hiện đại, khởi công xây dựng từ tháng 10/2018 với tổng mức đầu tư 918 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Tuyến đường có chiều dài 7,6 km, quy mô đầu tư xây dựng từ 8 đến 10 làn xe, vỉa hè lát đá, hệ thống điện được hạ ngầm, hệ thống đèn chiếu sáng bằng đèn led.

Đường 10 làn xe nối từ cao tốc Hải Phòng - Hạ Long đến cầu Bãi Cháy là tuyến đường rộng nhất tỉnh hiện nay. Ảnh: Đỗ Phương

Công trình là một trong những điểm nhấn trong kết nối không gian đô thị và du lịch của TP Hạ Long. Đồng thời đây cũng là trục giao thông chính của thành phố, kết nối tuyến đường cửa ngõ 12 làn xe mới được đầu tư xây dựng với khu vực trung tâm du lịch Bãi Cháy và Hòn Gai.

Các đại biểu gắn biển công trình tuyến đường bao biển Bãi Cháy.

Tuyến đường bao biển Bãi Cháy được triển khai từ cuối năm 2018 với tổng vốn đầu tư lên tới hơn 700 tỷ đồng do Tập đoàn SunGroup làm chủ đầu tư, nối từ đường Hạ Long đến con đường di sản gốm sứ. Tuyến đường có chiều dài 4,3 km được làm mới với quy mô 6 làn xe và bãi tắm nhân tạo Bãi Cháy dài hơn 3km chạy dọc tuyến đường.

Tuyến đường bao biển Bãi Cháy có chiều dài 4,3km được làm mới với quy mô 6 làn xe.

Với quy mô và vị trí trọng yếu tại Bãi Cháy, tuyến đường bao biển là sản phẩm du lịch mới ấn tượng, đồng thời giúp giãn mật độ, giảm lưu lượng xe trên trục đường chính Hạ Long. Cùng với bãi tắm Công viên Đại Dương, đây được coi là những điểm nhấn của khu du lịch trung tâm Bãi Cháy, tạo nên diện mạo mới cho TP Hạ Long; đồng thời đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và du khách.

Cùng với tuyến đường bao biển, bãi tắm Công viên Đại Dương Hạ Long đang là những điểm nhấn của khu du lịch trung tâm Bãi Cháy.

Việc đưa 2 công trình vào sử dụng đã tạo ra sự đồng bộ trong kết nối giao thông huyết mạch, phù hợp với quy hoạch tổng thể của thành phố, nâng cao mỹ quan đô thị, tạo sự liên kết giữa các vùng và thúc đẩy phát triển KT-XH của TP Hạ Long nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Trước đó, ngày 10/7, TP Hạ Long cũng đã tổ chức cắt băng khánh thành cụm công trình Trường Mầm non và Trường TH&THCS Kỳ Thượng (xã Kỳ Thượng); Trường THCS Trần Quốc Toản (phường Hồng Hà).

Hoàng Nga

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/202007/ha-long-gan-bien-2-cong-trinh-chao-mung-dai-hoi-dang-bo-thanh-pho-2491226/