'Hạ Long – Di sản, Kỳ quan – Điểm đến thân thiện'

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – trả lời phỏng vấn phóng viên Chuyên đề Kinh tế Việt Nam (Báo Công Thương) về các vấn đề phát triển bền vững du lịch trên địa bàn.

Khách du lịch đến Quảng Ninh trong 10 tháng đầu năm 2018 tăng 25% so với cùng kỳ 2017 - Ảnh Ngọc Quang

Thưa bà, “Năm du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh” đã đi gần hết chặng đường. Xin bà cho biết, các kết quả nổi bật đến thời điểm này?

“Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long – Quảng Ninh” được tổ chức với một chuỗi các sự kiện, chương trình trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 56 chương trình, sự kiện; các tỉnh thành phố khác có 42 chương trình, sự kiện hưởng ứng.

Bà Vũ Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

Trong các sự kiện, chương trình được tổ chức trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm, nổi bật nhất là Lễ Khai mạc “Năm Du lịch quốc gia 2018 - Hạ Long - Quảng Ninh” và Chương trình Carnaval Hạ Long 2018. Cùng với đó, trên địa bàn tỉnh cũng diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch, thương mại, trong đó có một số chương trình đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp như: Lễ hội Trà Hoa Vàng (Bình Liêu); Lễ hội Tiên Công (Quảng Yên); Lễ hội Yên Tử (Uông Bí); Lễ hội Đền Cửa Ông (Cẩm Phả); Lễ hội Hoa Anh Đào – Mai Vàng Yên Tử (Uông Bí); Hội chợ OCOP (Hạ Long); Giải Bóng chuyền bãi biển nữ quốc tế Tuần Châu (Hạ Long)…

Các chương trình, sự kiện đã được tổ chức thành công, thu hút được đông đảo du khách đến tham quan, đồng thời tạo được hiệu ứng trong việc quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Ninh đến với du khách trong và ngoài nước. Các chương trình, sự kiện của Năm Du lịch quốc gia 2018 đã thúc đẩy việc gia tăng lượng khách đến với Quảng Ninh. Cụ thể, trong 10 tháng đầu năm 2018, Quảng Ninh đã thu hút được 10,7 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ 2017, trong đó khách quốc tế đạt trên 4 triệu lượt, tăng 19%; tổng thu đạt trên 19.000 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến, năm 2018, lượng khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt trên 12 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng kỳ 2017, trong đó, khách quốc tế trên 5 triệu lượt, tăng 22%.

Quảng Ninh được ví như Việt Nam thu nhỏ với nhiều tiềm năng và giá trị văn hóa đặc biệt. Vậy làm thế nào để phát huy các di sản văn hóa và thiên nhiên trong Năm Du lịch quốc gia, thưa bà?

Quảng Ninh đã xác định những thách thức đang phải đối mặt và tổ chức thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế, phát triển bền vững và chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Những vấn đề Quảng Ninh tập trung giải quyết đó là: Thực hiện tăng trưởng dựa trên tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi phương thức phát triển, giảm bớt việc dựa vào các yếu tố không bền vững và tăng dần các yếu tố bền vững (dựa vào vị trí địa chính trị, kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, tiêu dùng, đầu tư, xuất khẩu, cảnh quan, văn hóa, truyền thống lịch sử và trí tuệ con người...).

Một trong nhiều giải pháp phát triển du lịch của Quảng Ninh là, mở rộng không gian phát triển du lịch gắn với bảo tồn và khai thác hiệu quả các giá trị Di sản - Kỳ quan thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long, khu di tích danh thắng tại Yên Tử, hệ thống di tích Nhà Trần (Đông Triều), khu di tích lịch sử chiến thắng Bạch Đằng và trên 600 danh lam, thắng cảnh, di tích lịch sử được xếp hạng khác của tỉnh. Trong đó, tập trung đầu tư khai thác các khu vực động lực về phát triển du lịch, như: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô, Móng Cái… Hoàn thiện cơ sở vật chất các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên đầu tư phát triển nhân lực du lịch để từng bước tăng cường năng lực tham gia của cộng đồng dân cư địa phương vào việc phát triển du lịch; nâng cao nhận thức của cộng đồng, gìn giữ môi trường du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để người dân trực tiếp tham gia kinh doanh và hưởng lợi từ du lịch.

Xin trân trọng cảm ơn bà!

Năm 2018, được sự chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 10299/VPCP – KGVX ngày 29/11/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc giao địa phương chủ trì tổ chức phát động Năm Du lịch quốc gia và sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh được lựa chọn là địa phương đăng cai để phát động Năm Du lịch quốc gia 2018 với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện”, nhằm tạo điểm nhấn nổi trội, đưa các sản phẩm du lịch đặc sắc giới thiệu tới du khách trong và ngoài nước.

Hằng Vũ (thực hiện)

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-long-di-san-ky-quan-diem-den-than-thien-112021.html