Hạ Long: Cháy nhà do sơ suất khi hàn cắt kim loại

Sáng ngày 29/11, do sơ suất trong quá trình hàn cắt kim loại, các công nhân đã để xảy ra cháy tại số nhà 440, đường Lê Lợi, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long (gần chợ Hạ Long II).

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường.

Lực lượng Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường.

... và tiến hành dập tắt đám cháy.

Ngay khi nhận được tin báo cháy lúc 10h30, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) và Công an TP Hạ Long đã xuất 3 xe chữa cháy, 2 xe téc, 35 CBCS phối hợp chữa cháy.

Do có nhiều chất dễ cháy, đám cháy phát triển mạnh, ảnh hưởng đến cả các tầng trên của ngôi nhà.

Đám cháy xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 3 tầng, được sử dụng cho mục đích kinh doanh. Chất cháy chủ yếu là quần áo, vải, nhựa, bạt nên phát sinh nhiều khói khí đen, bao trùm toàn bộ tầng 2 và 3 của ngôi nhà (nhà có 2 mặt đều trưng biển quảng cáo).

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu được đánh giá do sơ suất trong quá trình hàn cắt kim loại.

Phía ngoài căn nhà là các chất dễ gây cháy.

Sau nỗ lực dập lửa, đến 10h50, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Nguyên nhân và thiệt hại về tài sản hiện đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ.

Khánh Nam

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202011/ha-long-chay-nha-do-so-suat-khi-han-cat-kim-loai-2511127/