Hà Lê lan tỏa tình yêu nhạc Trịnh đến khán giả

Tối 28-2, rapper Hà Lê ra mắt MV 'Ở trọ' - một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để kỷ niệm 82 năm ngày sinh của cố nhạc sĩ tài ba.

Điều đặc biệt trong MV tri ân của Hà Lê chính là phong cách hoàn toàn mới. “Ở trọ” phiên bản Hà Lê mang âm hưởng vui tươi, sôi động với lối gằn giọng, luyến láy mang hơi hướng R&B. Giữa bài hát, nam rapper còn ngẫu hứng với một đoạn rap do anh tự viết lời.

Hình ảnh trong MV lấy từ hành trình Hà Lê cùng ban nhạc Màu Nước biểu diễn album “Ở trọ” tại 11 điểm trong năm 2020 bao gồm Hà Nội, TP HCM, Phú Quốc...

Hình ảnh Hà Lê trong MV "Ở trọ"

Hình ảnh Hà Lê trong MV "Ở trọ"

Chia sẻ về sản phẩm mới của mình, Hà Lê cho biết MV “Ở trọ” như cuốn nhật ký lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ trong chuyến lưu diễn của anh và ê-kíp. 11 điểm trong tour diễn có 11 khung cảnh khác nhau, cũng là những trải nghiệm, cảm xúc khác nhau nhưng đều lan tỏa tinh thần yêu âm nhạc, cuộc sống và năng lượng tích cực đến khán giả. Phía dưới sân khấu, những ánh mắt lấp lánh, nụ cười, sự hân hoan của khán giả chính là động lực lớn để anh tiếp tục cống hiến cho âm nhạc.

Hai năm qua, Hà Lê được giới chuyên môn đánh giá cao bởi nỗ lực sáng tạo, làm mới nhạc Trịnh với dự án Trịnh Contemporary. Nam rapper từng ra album “Ở trọ” gồm bảy ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bao gồm: Ở trọ, Diễm xưa, Mưa hồng, Biển nhớ, Tuổi đá buồn, Nhớ mùa thu Hà Nội, Huế - Sài Gòn - Hà Nội. Các ca khúc quen thuộc được phối khí theo nhiều phong cách như R&B, World Music, EDM, Reggae...

Hà Lê chia sẻ tour diễn album “Ở trọ” trong năm 2020 có ý nghĩa rất lớn đối với anh cũng như hành trình cách tân âm nhạc của nam rapper. Với mô hình liveband, những thử nghiệm, tìm tòi và sáng tạo của Hà Lê cùng các thành viên được tái hiện một cách trọn vẹn, sống động nhất.

“Như triết lý của bài “Ở trọ” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, vạn vật đều có số phận một đời sống. Sứ mệnh của Hà Lê và các cộng sự là tạo vòng đời cho đứa con tinh thần của mình. Đó cũng là vòng luân hồi của cái đẹp. Trong 6 tháng từ ngày ra mắt album, Hà Lê và Màu Nước đã đến 11 điểm. MV là cột mốc nhìn lại một ý tưởng, một quy trình sản xuất, một ấp ủ thành hiện thực. Từ MV đến album và nay là hành trình tour liveband”, Hà Lê chia sẻ.

Hà Lê tên thật là Lê Vĩnh Hà, sinh năm 1984. Anh tốt nghiệp khoa Toán kinh tế của ĐH Nottingham Trent (Anh) nhưng lại có đam mê mãnh liệt với âm nhạc. Trước khi bước chân vào con đường ca hát, Hà Lê thành công với vai trò vũ công, là giám khảo chương trình So You Think You Can Dance.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/ha-le-lan-toa-tinh-yeu-nhac-trinh-den-khan-gia-229744.html