Trung Quốc xích lại gần hơn với Hàn Quốc, Hàn Quốc phản ứng ra sao?

Trung Quốc muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hàn Quốc là điều có thể thấy rõ, nhưng Hàn Quốc sẽ lựa chọn cách tiếp cận nào đối với đối tác lớn này, trong bối cảnh đồng minh Mỹ cũng đang hối thúc Hàn Quốc đứng về phía họ-đối trọng với Trung Quốc?

Hôm nay (14/9), Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc. Đây là chuyến thăm thứ 2 của ông Vương Nghị trong vòng 1 năm qua diễn ra vào thời điểm trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Trung.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Reuters.

Điều thu hút sự chú ý của dư luận trong chuyến thăm

Có thể thấy, chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ông Vương Nghị diễn ra trong bối cảnh mà “cạnh tranh ảnh hưởng” Mỹ - Trung đang nóng trở lại đặc biệt là tại khu vực châu Á. Cuối tháng trước, Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên - ông Sung Kim đã có chuyến thăm 4 ngày tới Hàn Quốc. Ngoài ra, Phó Tổng thống Mỹ Harris vừa có chuyến công du tới các nước ASEAN và chỉ sau đó 2 tuần ông Vương Nghị đã tới khu vực này ngay trước chuyến thăm Hàn Quốc.

Chuyến thăm lần này được dư luận chú ý khi diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc điện đàm đầu tiên trong vòng 7 tháng. Cuộc điện đàm được cho là “thẳng thắn và cởi mở” nhưng chưa đạt được bước tiến cụ thể nào đáng chú ý .

Có thể dễ dàng nhận thấy, chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Biden chọn cách củng cố quan hệ với các đồng minh để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Sắp tới Mỹ cùng với các nước trong nhóm Bộ Tứ Kim cương (Nhật Bản, Mỹ, Australia, Ấn Độ) tổ chức Hội nghị thượng đỉnh trực tiếp đầu tiên vào cuối tháng. Các nhà lập pháp Mỹ vừa đề xuất một dự luật bổ sung ba đồng minh châu Á, bao gồm cả Hàn Quốc gia nhập vào liên minh tình báo "Ngũ nhãn" do Mỹ dẫn đầu. Chính vì thế mà dư luận đang quan tâm đến việc có hay không những bước tiến trong quan hệ Trung - Hàn trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ - Trung ngày càng gia tăng. Ngoài ra, dư luận đặc biệt quan tâm tới việc Trung Quốc và Hàn Quốc với tư cách các quốc gia có vai trò quan trọng trong vấn đề Triều Tiên sẽ thảo luận như thế nào, để giúp kiềm chế tham vọng hạt nhân của Triều Tiên đồng thời hồi sinh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa vốn đang bị đình trệ.

Thông điệp của ông Vương Nghị khi tới Hàn Quốc

Chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị sẽ giúp Trung Quốc đạt được nhiều mục đích khác nhau. Ngoài mục đích củng cố quan hệ, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trong bối cảnh tồn tại những thách thức của đại dịch Covid-19, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 2 nước. Ông Vương Nghị cũng có thể là sẽ yêu cầu Hàn Quốc ủng hộ Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh sẽ diễn ra vào tháng 2 năm sau. Hai bên cũng có thể thảo luận để xúc tiến chuyến thăm Seoul của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trước đó, hai nước từng nhất trí sẽ xúc tiến chuyến thăm này khi tình hình dịch Covid-19 được cải thiện.

Chuyến thăm lần này đánh dấu chuyến thăm thứ hai của ông Vương Nghị tới Hàn Quốc trong vòng chưa đầy một năm và lần gặp thứ 2 với người đồng cấp Hàn Quốc Chung Eui-yong trong vòng chưa đầy 6 tháng. Cho thấy Trung Quốc đang coi trọng quan hệ với Hàn Quốc và tập trung vào mắt xích này để làm giãn sợi dây gắn kết giữa Mỹ và các đồng minh ở châu Á. Có lẽ thông điệp sâu xa của chuyến thăm lần này là Trung Quốc muốn cho Mỹ thấy vai trò vị thế và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc không hề suy giảm trước sức ép “kiềm chế” Mỹ và các đồng minh.

Ứng xử của Hàn Quốc tránh thế "tiến thoái lưỡng nan"

Có thể thấy, khi so sánh Hàn Quốc với Nhật Bản - 2 nước đều là đồng minh thân cận của Mỹ tại Châu Á. Thời gian qua, Nhật Bản cùng Mỹ luôn đạt được đồng thuận và tích cực trong việc công khai thực hiện chiến lược “kiềm chế” Trung Quốc. Trong khi, Hàn Quốc lại tỏ ra khá “e dè” không thể hiện “ra mặt” với Trung Quốc như Nhật Bản. Cho thấy, Hàn Quốc đang thực hiện một chính sách ngoại giao khôn khéo, cân bằng giữa một bên vẫn duy trì, củng cố quan hệ đồng minh truyền thống một bên vẫn nỗ lực cải thiện quan hệ với nước láng giềng Trung Quốc, một đối tác thương mại quan trọng hàng đầu.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in luôn cam kết phát triển liên minh truyền thống với Mỹ nhưng ông cũng nhấn mạnh về tính cần thiết của việc hợp tác với các quốc gia láng giềng, như Trung Quốc.

Dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực tới tình hình kinh tế và xã hội ở Trung Quốc và Hàn Quốc, làm cho cả hai nhận thấy càng phải nhanh chóng khôi phục lại hoàn toàn và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương. Dịch bệnh còn dai dẳng lâu dài buộc hai bên phải cùng nhau tìm ra phương cách hợp tác thích hợp trong tình cảnh phải cùng chung sống với đại dịch. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc càng bị Mỹ làm găng thì Hàn Quốc càng thêm khó xử. Quá trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Triều Tiên càng bế tắc thì Hàn Quốc càng phải dựa nhiều hơn vào Trung Quốc.

Để tránh rơi vào tình thế “tiến thoái lưỡng nan” này, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫn phải giữ cho mình có những “bước đi” thận trọng nhằm có được quan hệ tốt với cả Mỹ và Trung Quốc, tìm kiếm đột phá trong quan hệ với Triều Tiên, tạo đà để có được sự tín nhiệm trong năm cuối nhiệm kỳ./.

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/trung-quoc-xich-lai-gan-hon-voi-han-quoc-han-quoc-phan-ung-ra-sao-890522.vov