Hà Lan: Vì bị cưỡng hiếp tập thể, cựu nữ nghị sĩ Dille tự tử

Willie Dille, 53 tuổi - nữ thành viên Hội đồng thành phố Hague, đã tự tử chỉ vài giờ sau khi đăng tải một đoạn video trực tuyến, trong đó tiết lộ bà từng bị một nhóm người Hồi giáo cưỡng hiếp. Tin này gây chấn động chính trường Liên minh châu Âu (EU). Ngày 16/8, sau khi biết tin, cảnh sát Hà Lan đã vào cuộc điều tra.

Bà Dille là người đại diện cho Đảng Tự do (PVV) trong Hạ viện Hà Lan từ năm 2010 - 2012. Sau này bà trở thành một ủy viên Hội đồng thành phố Hague. Ngay sau khi xem video chiếu cảnh bà Dille bị cưỡng hiếp tập thể, phát biểu trên tờ Dutch News, Karen Gerbrands - lãnh đạo đảng PVV tại địa phương, cho biết bà đã tự tử sau khi "không còn chịu nổi những gì đã xảy ra với mình và những phản ứng mà bà ấy nhận được”.

Vụ bị cưỡng hiếp được cho là đã xảy ra vào đầu năm 2017. Trong đoạn video, cựu nữ nghị sĩ Dille đăng tải trực tuyến trước khi tự tử, bà tố cáo một người cũng thuộc đảng PVV - cựu thành viên quốc hội Arnoud van Doorn - là kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công tình dục nhằm vào bà.

Cũng theo tờ Dutch News, hình ảnh bà Dille xuất hiện trong đoạn video gầy gò, ốm yếu. Bà tố cáo vụ tấn công này nhằm mục đích bịt miệng bà khi bà tham dự cuộc họp tranh luận của Hội đồng thành phố. Đoạn video kết thúc bà tuyên bố không làm ủy viên Hội đồng thành phố Hague.

Bà Willie Dille là ủy viên Hội đồng thành phố Hague, vừa tự tử vì bị hiếp tập thể (Ảnh: AFP)

Pauline Krikke - Thị trưởng thành phố Hague, mô tả bà Dille là một người "có sự ham thích" chính trường. Thời còn là nghị sĩ Hạ viện Hà Lan, bà nổi tiếng là một người chủ trương phản đối nhập cư, thường chỉ trích đồng nghiệp trong vấn đề nhạy cảm này.

Trước cáo buộc của bà Dille là mình đã ra lệnh cho nhóm người Hồi giáo cưỡng bức, ông Van Doorn phủ nhận có liên quan tới vụ tấn công, tuyên bố với giới nhà báo rằng ông đang cân nhắc các hành động pháp lý (có thể khởi kiện) vì danh dự bị bôi nhọ, nhưng sau khi bà chết, việc này coi như đi vào quên lãng.

Riêng về phía chính quyền, cảnh sát khẳng định bà Dille chưa bao giờ khiếu nại chính thức về vụ cưỡng bức. Phát ngôn viên cảnh sát Hilde Vijverberg trả lời phỏng vấn của phóng viên tờ Dutch News:

“Chúng tôi đề nghị giúp bà ấy và nói rằng chúng tôi cần một đơn khiếu nại chính thức, cũng như bằng chứng cụ thể để mở cuộc điều tra. Nhưng bà ấy từ chối, vì thế, chúng tôi không có đủ bất cứ cơ sở pháp lý nào để mở một cuộc điều tra”.

Về vụ cựu nữ nghị sĩ Dille tự tử, hiện cảnh sát Hà Lan đã vào cuộc điều tra.

Kim Thoa

(Theo AFP)

Nguồn Người Tiêu Dùng: http://nguoitieudung.com.vn/ha-lan-vi-bi-cuong-hiep-tap-the-cuu-nu-nghi-si-dille-tu-tu-d69448.html