Hà Lan tuyên bố 'đang chiến tranh mạng với Nga'

Tuyên bố của Amsterdam được đưa ra sau khi nước này cáo buộc Moscow tấn công mạng nhằm vào Tổ chức OPCW.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld (giữa)

Phát biểu trên kênh truyền hình NPO hôm 14/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Ank Bijleveld tuyên bố nước này đang ở trong tình trạng chiến tranh mạng với Nga.

“Những gì đã xảy ra là vô cùng nguy hiểm”, bà Bijleveld nói về âm mưu tấn công mạng nhằm vào Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW) hồi tháng 4 và cáo buộc các đặc vụ của Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) có liên quan đến vụ việc này.

Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, nước này đã phải tăng ngân sách cho lĩnh vực an ninh mạng cũng như đầu tư nhiều hơn cho các cơ quan tình báo để có các biện pháp khi cần.

Trước đó, bốn công dân Nga gồm Alexey Morenets, Yevgeny Serebryakov, Oleg Sotnikov và Alexey Minin bị chính phủ Amsterdam buộc tội là nhân viên tình báo và tham gia vào kế hoạch tấn công mạng hồi tháng 4. Những người này đều đã bị trục xuất về nước.

Moscow đã ngay lập tức bác bỏ cáo buộc trên vì cho rằng thiếu chứng cứ xác thực và khẳng định đây là chiến dịch tuyên truyền nhằm chống lại Nga.

Thu Trang (Theo Sputnik)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ha-lan-tuyen-bo-dang-chien-tranh-mang-voi-nga-d275410.html