Hà Lan thắng dễ Qatar

Dù rất nỗ lực để có lời chia tay World Cup đẹp, nhưng chênh lệch đẳng cấp đã khiến Qatar thất thủ trước Hà Lan, qua đó trở thành đội chủ nhà đầu tiên không giành được bất cứ điểm nào tại một kỳ World Cup.

Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt giữa các cầu thủ hai đội. Ảnh: THX/TTXVN.

Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt giữa các cầu thủ hai đội. Ảnh: THX/TTXVN.

Bước vào trận đấu, Qatar nỗ lực đẩy cao đội hình để tấn công, nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Tuy nhiên những đợt lên bóng của họ nhanh chóng bị các trung vệ Hà Lan bắt bài và hóa giải rất dễ dàng. Sau khoảng 10 phút, Hà Lan dần lấy lại thế trận và ép ngược trở lạ Qatar. Depay đang là cầu thủ chơi năng nổ nhất của Hà Lan, khi anh cố gắng di chuyển, cầm bóng, dứt điểm ở mọi cự ly nhưng chân sút của Barcelona chưa có duyên ghi bàn.

Thế bế tắc của trận đấu bị phá vỡ ở phút 27, khi Cody Gakpo có pha dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Qatar. Bị dẫn bàn, đội chủ nhà tỏ ra nao núng, dù rất cố gắng dâng lên nhưng sự thiếu bài bản và đơn điệu là thứ mà Qatar để lại trong hiệp 1.

Hiệp 2 chỉ mới bước sang được 4 phút thì Hà Lan có bàn thứ 2. Cú sút của Depay bị thủ môn đối phương cản phá, nhưng Frenkia De Jong đã kịp tận dụng đá bồi để ghi bàn. Bàn thua này như nhấn chìm hy vọng có điểm của Qatar và trong cả hiệp 2, họ bất lực trong việc tổ chức các miếng đánh tấn công Hà Lan.

Trong khi đó, đội bóng của ông Louis Van Gaal chơi tương đối chậm rãi, cũng để giữ sức cho các trụ cột. Tuy nhiên, Hà Lan vẫn suýt có bàn thắng thứ 3 nhưng pha đưa bóng vào lưới của Berghuis không được trọng tài công nhận.

Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 dành cho Hà Lan. Với kết quả này, Hà Lan đứng đầu bảng A, và đối thủ của họ ở vòng 1/8 sẽ là đội nhì bảng B.

Theo TTXVN

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/world-cup-2022/395274/ha-lan-thang-de-qatar.html