Hà Lan - Pháp: Ronald Koeman và các mảnh ghép để chống lại nhà vô địch World Cup

Những nhà ĐKVĐ thế giới hy vọng rằng sẽ giành quyền vào chơi trận chung kết UEFA Nations League mùa bóng năm nay khi họ đến làm khách trên sân vận động quốc gia Stadion Feijenoord của Hà Lan trong trận đấu rạng sáng ngày mai 17.11.

Đội hình dự kiến của tuyển Hà Lan

(4-3-3): Cillessen; Dumfries, các Lies, van Dijk, Blind; de Roon, de Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel

Sau 3 lượt trận đầu tiên, tuyển Pháp đang đứng đầu bảng A với hai trận thắng và một trận hòa, thầy trò Didier Deschamps đang có 7 điểm.

Ở lượt đi, Les Bleus đã đánh bại đội bóng xếp nhì bảng Hà Lan và cầm hòa tuyển Đức. Tuy nhiên ở lượt về sau đó, Die Mannschaft đã chịu thất thủ trước Gà trống Gô-loa và gần như không còn cửa đi tiếp.

Trong khi đó, quân đoàn Cam của HLV Ronald Koeman với ba điểm sau hai lượt trận cần phải giành chiến thắng thắng cả hai trận đấu còn lại của mình nếu muốn có vé vào trên chung kết.

Tuy đến làm khách trước người Hà Lan nhưng tuyển Pháp có tâm lý rất thoải mái bởi chỉ cần cầm hòa là đủ để họ có giấy thông hành vào trận đấu cuối cùng của giải. Đây sẽ là cơ hội để đội bóng hoa Tulip tự định đoạt số phận của họ.

Có một thực tế cho thấy, dưới thời của mình, cựu hậu vệ tuyển Hà Lan đã xây dựng một lối chơi chậm nhưng chắc chắn cho đội tuyển quốc gia hòng tìm kiếm lại hình ảnh cơn lốc màu gia cam đã từng thống trị châu Âu ở những thập niên 80.

Sau chiến thắng 3-1 trước tuyển Đức, người Hà Lan cầm hòa 1-1 một cách đáng khen ngợi trước tuyển Bỉ.

Ở chiều ngược lại, tuyển Pháp dù là bất bại nhưng những nhà vô địch World Cup đã cho thấy một phong độ không ổn định ở giải đấu này.

Những người đàn ông của Didier Deschamps đã có được hai chiến thắng trong bốn trận đấu mà họ đã chơi nhưng lại bị cầm hòa bởi Iceland và Đức.

Trong cuộc đụng độ ở lượt đi ở vòng đấu thứ 2 trên sân Stade de France, tuyển Pháp đã đánh bại người Hà Lan với tỷ số 2-1.

Trước cuộc tái đấu vào rạng sáng mai, hãy cùng xem xét những quân cờ nào mà Ronald Koeman sẽ dùng để đánh bại quân đoàn xanh của Didier Deschamps.

Cựu hậu vệ tuyển Hà Lan sẽ không có nhiều thay đổi trong đội hình chiến thuật của mình ở các trận đấu trước. Trong sơ đồ 4-3-3 quen thuộc, Ronald Koeman sẽ không thực hiện những cuộc đổi thay làm xáo trộn đội hình.

Các tuyển thủ nòng cốt của đôi bóng màu da cam vẫn sẽ ra sân trong thành phần chính thức. Những tên tuổi sẽ bị nhà cầm quân này cắt giảm là Hans Hateboer, Davy Pröpper và Arnaut Groeneveld, trong khi Justin Kluivert tiếp tục bị bỏ qua.

Jasper Cillessen là một lựa chọn bắt buộc trong khung gỗ, bất chấp thực tế rằng thủ thành này không được thi đấu thường xuyên ở cấp câu lạc bộ cho Barcelona.

Tuy nhiên, dưới con mắt đầy kinh nghiệm của Koeman thì thủ môn 29 tuổi này là một chọn lựa an toàn khả dĩ.

Ở trung tâm hàng phòng ngự, đội trưởng Virgil van Dijk với phong độ tuyệt vời của mình đã được đóng đinh trong vai trò trung vệ.

Đối tác của anh sẽ là thần đồng tuổi teen, Matthijs de Ligt. Bộ đôi hậu vệ hai cánh sẽ phải là Daley Blind và Denzel Dumfries, những người đã gây ấn tượng trong hai chuyến làm khách trước đây của tuyển Hà Lan.

Trên hàng tiền vệ, Frenkie de Jong đã nhanh chóng chiếm lĩnh một vị trí ở giữa công viên trong vai trò nhạc trưởng.

Trong khi đó, ngôi sao đang khoác áo Liverpool, Georginio Wijnaldum bên cánh trái sẽ là sức kéo cho hàng công tuyển Hà Lan.

Vị trí còn lại ở phía đối diện là một cuộc tranh chấp giữa Kevin Strootman và Marten de Roon. Nhà cầm quân 55 tuổi sẽ chọn lựa De Roon để tăng sức bền cơ học cho tuyến giữa.

Với hàng công, cựu tiền đạo Quỷ đỏ, Memphis Depay được giao nhiệm vụ của một trung phong. Ngôi sao 24 tuổi này luôn mang lại một màn trình diễn với phong độ sáng ngời trong các cuộc tấn công.

Bên cánh phải là nơi hoạt động của ngôi sao đang khoác áo PSV với danh tiếng đang lên cao, Steven Bergwijn. Cầu thủ chạy cánh tấn công, Ryan Babel sẽ là miếng ghép cuối cùng trong đội hình của cơn lốc màu da cam.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ha-lan-phap-ronald-koeman-va-cac-manh-ghep-de-chong-lai-nha-vo-dich-world-cup-101056.html