Hà Lan 'nóng' vụ thu hồi 600 nghìn khẩu trang: Trung Quốc phản ứng nhanh

Vụ điều tra của phía Hà Lan diễn ra sau khi họ phải thu hồi 600 nghìn khẩu trang mua từ Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Lan cho biết hôm thứ Hai rằng họ đang theo dõi sát sao cuộc điều tra của Hà Lan về việc nhiều khẩu trang được nhập khẩu từ Trung Quốc bị lỗi, đồng thời nói rằng vấn đề này không được chính trị hóa.

Xu Hong, đại sứ Trung Quốc tại Hà Lan, đã đưa ra bình luận này sau khi các quan chức Hà Lan nhắc tới việc hơn 600 nghìn khẩu trang bị phát hiện là không phù hợp cho các nhân viên y tế chuyên sâu.

Hà Lan đã thu hồi 600 nghìn khẩu trang từ Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Hà Lan đã thu hồi 600 nghìn khẩu trang từ Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

"Đại sứ quán đã dành nhiều chú ý đến tin tức ngày 28/3 về những chiếc khẩu trang 'khiếm khuyết' mà chính phủ Hà Lan đã mua từ Trung Quốc, và đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Hà Lan, Bộ Y tế để xác minh thông tin", theo một tuyên bố được công bố trên trang web của đại sứ quán.

Xu cho biết ông đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Y tế và Thể thao Hà Lan Martin van Rijn vào Chủ nhật về các vấn đề này và nói rằng nếu cần thì Trung Quốc sẽ giúp Hà Lan điều tra về chất lượng khẩu trang.

Theo Bộ Y tế, Phúc lợi và Thể thao Hà Lan, số khẩu trang này không đúng kích cỡ và bộ lọc không hoạt động chuẩn xác. Hiện chưa rõ lô khẩu trang được đề cập là trao cho Hà Lan dưới dạng hỗ trợ hay qua giao dịch thương mại.

Đại sứ Xu nói: "Hà Lan vẫn đang xem xét tình hình, và nếu có thêm thông tin nào, họ sẽ thông báo cho phía Trung Quốc trước tiên".

Trung Quốc đã tăng cường hỗ trợ y tế ở nước ngoài nơi đại dịch virus corona chưa có dấu hiệu giảm bớt, nhưng những nỗ lực của Trung Quốc đã làm dấy lên mối lo ngại về chất lượng của các thiết bị xét nghiệm và thiết bị bảo vệ y tế.

Đây không phải là lần đầu tiên các nước châu Âu gặp vấn đề với các thiết bị y tế liên quan đến virus corona do Trung Quốc sản xuất.

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết hôm thứ Năm rằng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh Covid-19 mà họ mua từ công ty Công nghệ sinh học Thâm Quyến Bioeasy - thông qua một công ty cung ứng Tây Ban Nha - có tỷ lệ chính xác chỉ 30%. Chính phủ Tây Ban Nha đã thu hồi 58 nghìn bộ dụng cụ xét nghiệm.

Công ty trên cho biết sẽ thay các bộ dụng cụ xét nghiệm để gửi đến Tây Ban Nha.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/ha-lan-nong-vu-thu-hoi-600-nghin-khau-trang-trung-quoc-phan-ung-nhanh-20200330160550484.htm