Hà Lan ngược dòng thắng ấn tượng Đức 4-2

Hà Lan ghi liền bốn bàn trong chỉ hơn 30 phút hiệp hai để ngược dòng giành chiến thắng kịch tính 4-2 ngay trên sân nhà của tuyển Đức.

Vòng loại Euro 2020

“Cơn lốc màu da cam” Hà Lan có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của “Xe tăng” Đức sau gần 17 năm. (Ảnh: UEFA)

“Cơn lốc màu da cam” Hà Lan có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà của “Xe tăng” Đức sau gần 17 năm. (Ảnh: UEFA)

Lượt trận thứ năm vòng loại Euro 2020 diễn ra sáng nay (7-9) chứng kiến màn chạm trán đáng chú ý giữa “Cơn lốc màu da cam” Hà Lan và “Xe tăng” Đức ở bảng C vòng loại Euro 2020. Không hổ danh là một trong những cuộc đối đầu kinh điển của bóng đá châu Âu, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn với chất lượng chuyên môn cao.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Ronald Koeman, các cầu thủ trẻ Hà Lan đang cho thấy những tiến bộ rõ rệt sau khi lỡ tấm vé tham dự vòng chung kết World Cup 2018, gần đây nhất là thành tích á quân mùa giải đầu tiên của UEFA Nations League. Trong khi đó, tuyển Đức của HLV Joachim Loew cũng đang quyết tâm cải tổ mạnh mẽ sau thảm họa bị loại sớm ở World Cup năm ngoái, kèm với màn trình diễn tệ hại khi bị xuống hạng khỏi League A giải Nations League.

Ở trận đấu trên sân Volksparkstadion, Hamburg sáng nay, Đức khởi đầu tốt khi Serge Gnabry ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay ở phút thứ chín. Song sau giai đoạn đầu khá sôi nổi, cả hai bên lại khá vất vả trong việc tìm đường vào cầu môn của nhau.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi sau giờ nghỉ, khi người Hà Lan thể hiện quyết tâm mạnh mẽ cùng màn trình diễn vượt trội so với chủ nhà Đức. Đội khách nắm quyền kiểm soát trận đấu và buộc thủ thành Manuel Neuer phải hoạt động hết sức vất vả. Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng Hà Lan cũng có được điều mình cần khi Ryan Babel kiến tạo cho sao trẻ Frankie de Jong dứt điểm chuẩn xác, đánh bại Neuer, gỡ hòa 1-1 cho Hà Lan ở phút 59. Đây cũng là bàn thắng đầu tiên của tiền vệ đang chơi bóng tại Tây Ban Nha cho tuyển Hà Lan, đúng tròn một năm kỷ niệm ngày lên tuyển của cầu thủ 22 tuổi.

Sau đó không lâu, Hà Lan vượt lên dẫn trước ở phút 65 khi trung vệ Jonathan Tah trong nỗ lực phá bóng đã tự đá phản lưới nhà, biếu không cho đội khách một bàn thắng. Tuy nhiên, Đức cũng chỉ mất tám phút để san bằng tỷ số, sau khi Toni Kroos thực hiện thành công quả phạt đền gây tranh cãi từ tình huống Matthijs de Ligt để bóng chạm tay trong vòng cấm Hà Lan.

Nhưng người Đức đã không thể giữ được thế trận trong giai đoạn cuối trước sự vùng lên mãnh liệt của đội khách. Dù bị thủng lưới lần thứ hai, các học trò của HLV Koeman vẫn dồn sức cho mặt trận tấn công. Những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 79 khi tiền đạo 20 tuổi Donyell Malen phối hợp một - hai đẹp mắt với đàn anh Georginio Wijnaldum, trước khi ghi bàn đưa Hà Lan lần thứ hai vươn lên dẫn trước. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 cũng là pha lập công đầu tiên của Malen trong trận đấu ra mắt màu áo da cam của mình.

Wijnaldum (số 8) ăn mừng bàn thắng thứ tư của Hà Lan cùng người đồng đội sinh năm 1999 Malen. (Ảnh: UEFA)

Tiếp tục rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Đức điên cuồng dồn lên tìm bàn gỡ hòa trong ít phút cuối, song họ lại tiếp tục bị thủng lưới thêm sau khi Wijnaldum kết thúc một pha phản công nhanh ở phút bù giờ đầu tiên bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 cho đội khách.

Đây là chiến thắng đầu tiên của Hà Lan trên sân nhà của “Cỗ xe tăng” Đức trong 17 năm qua, kể từ khi các huyền thoại Patrick Kluivert, Ruud van Nistelrooy và Jimmy Floyd Hasselbaink lập công giúp “Cơn lốc màu da cam” đánh bại Đức 3-1 vào tháng 11-2002. Chiến thắng ấn tượng sáng nay cũng giúp Hà Lan “trả nợ” trận thua 2-3 trong tay người Đức ngay trên sân nhà Amsterdam ArenA ở lượt trận thứ hai vòng loại Euro 2020 hồi tháng 3. Kết quả này khiến Đức vẫn giậm chân ở vị trí thứ nhì bảng C sau bốn trận với chín điểm, chỉ hơn Hà Lan ba điểm nhưng đã đá nhiều hơn một trận. Đứng đầu bảng là Bắc Ireland với 12 điểm tuyệt đối sau bốn trận.

Kết quả thi đấu lượt trận thứ năm vòng loại Euro 2020 sáng 7-9. (Ảnh: UEFA)

Kết quả một số trận đấu khác, Bỉ duy trì mạch thắng tuyệt đối ở bảng I với chiến thắng 4-0 trước San Marino để dẫn đầu bảng với 15 điểm sau năm trận, trong khi Croatia cũng giữ vững ngôi đầu bảng E (chín điểm qua bốn trận) sau chiến thắng với cùng tỷ số trước đội chủ nhà Slovakia. Chiến thắng đậm nhất ở lượt trận này là trận Áo “hủy diệt” Latvia 6-0 để vững vàng vị trí thứ nhì bảng G, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Ba Lan xuống còn ba điểm sau năm vòng đấu. Ba Lan vừa bất ngờ thất thủ 0-2 trên sân của Slovenia.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-quoc-te/item/41486702-ha-lan-nguoc-dong-thang-an-tuong-duc-4-2.html