Hà Lan nâng mức cảnh báo khủng bố cao lên mức cao nhất tại Utrecht sau vụ xả súng

Giới chức Hà Lan đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất tại thành phố Utrecht, sau khi xảy ra vụ xả súng vào tàu điện khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Hiện trường vụ xả súng tàu điện tại Utrecht. Ảnh: RT

Hiện trường vụ xả súng tàu điện tại Utrecht. Ảnh: RT

Cơ quan chống khủng bố quốc gia Hà Lan tuyên bố đã nâng mức báo động về mối đe dọa khủng bố lên mức 5 trên toàn khu vực Utrecht - mức cao nhất cho mối đe dọa này. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ít nhất 18h tối 18/3.

Trước đó, vào lúc khoảng 10h45 giờ địa phương ngày 18/3, đã xảy ra một vụ xả súng nhằm vào một đoàn tàu điện trên phố 24 Octoberplein. Vụ việc đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và 7 người bị thương. Hiện chưa rõ tình trạng của các nạn nhân bị thương.

Cảnh sát vẫn đang truy đuổi nghi can là nam giới, kẻ đã trốn khỏi hiện trường. Theo một nhân chứng, người này đã nhìn thấy một người đàn ông xuất hiện và xả súng vào các hành khách đang ngồi trên tàu điện. Kênh "RTV Utrecht" đưa tin cảnh sát đang tìm kiếm một chiếc xe ô tô màu đỏ, có thể là chiếc xe mà đối tượng xả súng đã sử dụng để chạy trốn. Cảnh sát cho biết không loại trừ động cơ "khủng bố".

Vẫn chưa rõ kẻ xả súng hành động một mình hoặc có đồng phạm. "Một người đàn ông bắt đầu nổ súng điên cuồng", một nhân chứng nói với hãng tin tức Hà Lan NU.nl. Tuy nhiên, trên trang web AD.nl trích lời một nhân chứng cho hay có tổng cộng 4 tay súng đã nổ súng gần trạm xe điện.

Phố 24 Okgradplein, nơi diễn ra vụ nổ súng, là một ngã ba giao thông quan trọng ở Utrecht - thành phố lớn thứ 4 Hà Lan.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/ha-lan-nang-muc-canh-bao-khung-bo-cao-len-muc-cao-nhat-tai-utrecht-sau-vu-xa-sung-20190318191041466.htm