Hà Lan dừng viện trợ phiến quân Syria vì tin Assad sẽ chiến thắng?

Hà Lan đã quyết định dừng viện trợ cho các chiến binh và tổ chức White Helmets tại Syria.

Các chiến binh nổi dậy tại ngoại ô Damascus chuẩn bị lên xe tiến về Idlib sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với chính phủ Syria tháng 3/2018

Các chiến binh nổi dậy tại ngoại ô Damascus chuẩn bị lên xe tiến về Idlib sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình với chính phủ Syria tháng 3/2018

Hà Lan đã quyết định chấm dứt hỗ trợ cho các chiến binh ở Syria, vì chương trình không mang lại kết quả “mong đợi”.

“Cơ hội để nhanh chóng thay đổi tình hình ở Syria là cực kỳ nhỏ”, Ngoại trưởng Stef Blok và Bộ trưởng Ngoại thương Hà Lan - Sigrid Kaag phát biểu trước Hạ viện, thông báo kết thúc chương trình hỗ trợ cho các chiến binh tại Syria.

Theo đó, chương trình hỗ trợ các nhóm chống chính phủ ở Syria của Hà Làn và các nhà tài trợ cùng chí hướng đã tiêu tốn trên 80 triệu USD trong những năm qua.

Tuy nhiên, chương trình này đã không “mang lại kết quả mong đợi” và sẽ bị chấm dứt vì quân đội Syria sẽ sớm thắng trong cuộc chiến chống lại các nhóm chiến binh khủng bố và đối lập.

Trong những năm qua, Hà Lan đã phân bổ 29 triệu USD cho chương trình hỗ trợ NLA, 14,5 triệu USD cho tổ chức White Helmets (Mũ bảo hiểm trắng) và 17,1 triệu USD cho chương trình Chương trình An ninh Cộng đồng và Tiếp cận Tư pháp (AJACS).

Theo thông báo trên, việc hỗ trợ cho các chiến binh sẽ kết thúc ngay lập tức, nhưng nhóm Mũ bảo hiểm trắng sẽ được tài trợ cho đến hết tháng 12.

Động thái này được đưa ra tỏng bối cảnh có một cuộc điều tra của hai tờ báo Hà Lan - Nieuwsuur và Trouw trong đó chỉ ra hiện có tới 22 nhóm vũ trang là đối tượng tiếp nhận nguồn cung cấp thông qua chương trình NLA.

Thiết bị hậu cần do chính phủ Hà Lan cung cấp bao gồm điện thoại vệ tinh, đồng phục và cả xe bán tải Toyota Hilux.

Ít nhất một trong những nhóm chiến binh được Hà Lan hỗ trợ, Jabhat al-Shamiya, là một nhóm khủng bố. Một người đàn ông Hà Lan hiện đang bị truy tố vì gia nhập nhóm này vào năm 2015.

Các nhà báo cũng xác định 5 nhóm chiến binh khác đã tham gia vào các hoạt động vi phạm nhân quyền và hợp tác với các nhóm khủng bố. Thông tin thêm về các nhóm chiến binh sẽ được đăng tải trên 2 tờ Nieuwsuur và Trouw trong những ngày tiếp theo.

Một nhóm khác có tên viết tắt là FSP đã hoạt động tại tỉnh Idlib của Syria, phần lớn dưới sự kiểm soát của chi nhánh Al-Qaeda địa phương, Mặt trận Al-Nusra (nay được đổi tên thành Hayat Tahrir al-Sham).

Năm ngoái, BBC đã từng trích dẫn các báo cho cho rằng, các thành viên của FSP phải được các chiến binh Al-Nusra chấp thuận để gia nhập lực lượng mà họ gọi là "cảnh sát".

Sau đó, Văn phòng Ngoại giao Anh đã tạm ngưng tài trợ cho FSP thông qua chương trình AJACS từ cuối năm ngoái và kết thúc hoàn toàn vào tháng 8.

Nhóm White Helmets cũng đã liên tục bị cáo buộc hợp tác với các nhóm thánh chiến tại Syria.

Thùy Dương (Theo RT)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/ha-lan-dung-vien-tro-phien-quan-syria-vi-tin-assad-se-chien-thang-d271348.html