Hà Lan dựng rào chắn ngăn du khách dẫm nát hoa tulip để 'selfie'

Rào chắn và biển cảnh báo đã được dựng lên xung quanh những vườn hoa tulip ở Hà Lan để ngăn cản tình trạng khách du lịch dẫm đạp lên hoa chỉ để chụp những bức hình tự sướng.

Theo Guardian, đã từng có trường hợp khách du lịch nhảy lên cao vì muốn có một bức ảnh hoàn hảo, thậm chí là nằm giữa cánh đồng hoa, khiến những cây tulip bị dập nát.

Simon Pennings, một nông dân trồng hoa gần thị trấn Noordwijkerhout ở phía tây nam Hà Lan, là người đầu tiên dựng hàng rào xung quanh vườn hoa tulip của mình. Ông Pennings cũng cho lắp đặt băng rôn kêu gọi khách du lịch để ý và cẩn thận khi đến thăm cánh đồng hoa, với khẩu hiệu được chính ủy ban du lịch địa phương đưa ra: "Chiêm ngưỡng những bông hoa, tôn trọng niềm tự hào của chúng tôi".

"Họ thật sự rất bất cẩn. Chúng tôi tiếp đón rất đông người đến thăm, điều đó thật tuyệt, nhưng họ làm nát tất cả mọi thứ. Thật là ức chế vì chúng tôi phải chịu thiệt hại", ông Pennings nhận xét về khách du lịch.

Biển báo được đặt tại vườn hoa tulip ở một khu vực tại Hà Lan, kêu gọi khách du lịch bảo vệ hoa, dòng chữ bằng tiếng Anh có hẳn tiếng Trung ở dưới. Ảnh: Reuters.

Biển báo được đặt tại vườn hoa tulip ở một khu vực tại Hà Lan, kêu gọi khách du lịch bảo vệ hoa, dòng chữ bằng tiếng Anh có hẳn tiếng Trung ở dưới. Ảnh: Reuters.

"Năm ngoái, tôi mất tới 10.000 euro. Tất cả đều bị dẫm đạp chỉ vì những bức hình selfie", người nông dân chia sẻ.

Cô Nicole van Lieshout từ văn phòng du lịch địa phương cho biết một đội tình nguyện gồm 40 người sẽ trở thành "đại sứ", truyền bá về lịch sử của cánh đồng hoa tulip cho khách du lịch.

"Trong những năm gần đây, số lượng khách du lịch ngày càng tăng lên. Tôi nghĩ họ cho rằng cánh đồng này làm ra để phục vụ họ. Ai cũng muốn bức hình tự sướng hoàn hảo nhất", cô van Lieshout chia sẻ.

"Chúng tôi không muốn đuổi khách du lịch đi. Những nông dân đã tạo nên cánh đồng hoa tuyệt đẹp cho khách đến xem, nhưng việc chụp ảnh cần phải được thực hiện ở bên rìa chứ không phải ngay giữa cánh đồng hoa", cô van Lieshout chia sẻ.

Ủy ban Du lịch Quốc gia Hà Lan cũng đã đưa ra các bản hướng dẫn cụ thể cho khách du lịch về những gì được phép và không được phép làm khi đi thăm cánh đồng hoa tulip.

Tại vườn hoa 32 héc-ta Keukenhof ở Lisse, 1,4 triệu khách du lịch đã đến đây trong năm 2018, gần gấp đôi so với con số 800.000 người năm 2012. Giám đốc vườn hoa, ông Bart Siemerink cho rằng tình trạng đông đúc này là "không thể chấp nhận với cư dân và doanh nhân ở khu vực".

Sơn Trần

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ha-lan-dung-rao-chan-ngan-du-khach-dam-nat-hoa-tulip-de-selfie-post939426.html