Hà Lan cử 33 VĐV dự Olympic mùa Đông và giành... 17 huy chương

Giành huy chương tại Thế vận hội đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và chiến tích của đoàn thể thao Hà Lan xứng đáng gọi là phi thường.

Chỉ còn 2 ngày nữa là Olympic mùa đông PyeongChang sẽ bế mạc và đang có sự so kè quyết liệt giữa Na Uy và Đức trong tranh chấp vị trí nhất toàn đoàn. Đoàn Hà Lan chỉ đang tạm xếp thứ 5 với 7 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ và không có cửa tranh vị trí số 1. Thế nhưng, thành tích đó của Hà Lan vẫn vô cùng ấn tượng nếu biết họ chỉ cử 33 VĐV tham gia Olympic mùa này. Nếu tính về độ hiệu quả thì cứ 2 VĐV Hà Lan là có 1 người giành huy chương.

Con số đó khiến các đoàn cử VĐV đông đảo phải thấy ‘ngượng ngùng’. Mỹ cử 242 VĐV tham gia, đông nhất Thế vận hội lần này nhưng cũng chỉ hơn Hà Lan 1 HCV. Đoàn thể thao các VĐV Nga với 168 người cũng chỉ giành được 12 huy chương nhưng không có HCV nào nên đang xếp dưới cả Ukraine (mới chỉ có đúng 1 HCV).

Nếu Na Uy giữ được vị trí số 1 toàn đoàn thì đó cũng là thành công vượt bậc cho sự hiệu quả. Na Uy chỉ cử 109 VĐV tham dự và đang có 35 huy chương (cứ 3 người là có 1 người giành huy chương) trong đó có 13 HCV. Đức cử 156 VĐV và đang xếp thứ 2 với 25 huy chương. Đức có 13 HCV như Na Uy nhưng kém xa số HCB.

A.T

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/ha-lan-cu-33-vdv-du-olympic-mua-dong-va-gianh-17-huy-chuong-82542.html