Hà Lan chung bảng với Đức ở vòng loại Euro 2020

Hà Lan và Đức sẽ tái ngộ nhau ở vòng loại giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro) năm 2020, sau khi vừa cùng góp mặt tại Nhóm A của UEFA Nations League mùa 2018-2019.

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Euro 2020 diễn ra tại Dublin, Ireland, ngày 2-12. (Ảnh: Sportsfile)

Lễ bốc thăm chia bảng vòng loại Euro 2020 diễn ra tại Dublin, Ireland, ngày 2-12. (Ảnh: Sportsfile)

Theo kết quả bốc thăm phân bảng Euro 2020, hai đội bóng nhiều duyên nợ này sẽ nằm chung bảng C với Bắc Ireland, Estonia và Belarus.

Dù không thể góp mặt ở hai kỳ Euro gần nhất và cũng không có vé dự World Cup mùa hè nước Nga 2018, Hà Lan lại đang cho thấy sự “hồi sinh” dưới trướng tân huấn luyện viên Ronald Koeman. Nhà vô địch châu Âu năm 1988 có chuỗi trận rất ấn tượng ở Nations League, trong đó có trận thắng trước chính “Cỗ xe tăng” Đức hồi tháng trước để chắc một suất ở vòng chung kết Nations League diễn ra vào năm sau.

Trong khi đó, Đức lại đang lâm vào khủng hoảng và vẫn chưa thể tìm được lối ra kể từ sau màn chia tay World Cup 2018 đầy bẽ bàng. Thành tích tệ hại ở loạt trận Nations League đã khiến thầy trò HLV Joachim Low tụt xuống Nhóm B kể từ mùa giải tới, và phải chịu nhiều bất lợi khi chỉ được xếp vào nhóm hạt giống số 2 trong bốc thăm vòng loại Euro 2020.

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại Euro 2020. (Ảnh: Reuters)

Ở một số bảng đấu khác, đương kim vô địch Bồ Đào Nha nằm ở bảng B được dự báo là khá khó lường với các đội Ukraina, Serbia, Litva và Luxemburg. Trong khi nhà tân vô địch thế giới Pháp chung bảng H với năm đội bóng khác, gồm Iceland, Thổ Nhĩ Kỳ, Albania, Moldova và Andorra.

Đội bóng từng ba lần vô địch Euro, Tây Ban Nha cũng rơi vào bảng F gồm sáu đội tuyển, nhưng đối thủ được đánh giá là nặng ký nhất với “Bò tót” ở bảng đấu này chỉ là Thụy Điển, bên cạnh Na Uy, Rumani, Quần đảo Faroe và Malta.

Ngoài ra, các “đại gia” của bóng đá châu Âu khác như Anh, Italia hay Bỉ cũng rơi vào các bảng đấu khá “dễ thở”. Đang có phong độ khá tốt, “Tam sư” Anh chỉ phải đối đầu các đối thủ Cộng hòa Séc, Bulgaria, Montenegro và Kosovo trong bảng A. Còn Italia của HLV Roberto Mancini rơi vào bảng J với các đối thủ “nhẹ ký” Bosnia-Herzegovina, Phần Lan, Hy Lạp, Armenia và Liechtenstein.

Tổng cộng 55 đội tuyển châu Âu được chia thành 10 bảng sẽ tham gia vòng loại Euro 2020, bắt đầu khởi tranh từ tháng 3-2019 cho đến đầu tháng 4-2020 để chọn ra 20 đội giành vé tham dự vòng chung kết (hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ có vé trực tiếp). Không giống như các kỳ Euro trước đó, bốn tấm vé dự vòng chung kết còn lại sẽ được xác định qua các trận playoffs giữa các đội bóng có kết quả cao nhất còn sót lại từ bốn Nhóm A, B, C và D của Nations League.

Vòng chung kết Euro 2020 sẽ diễn ra từ ngày 12-6 đến 12-7-2020 tại 12 thành phố khác nhau trải dài từ Tây Ban Nha đến Azerbaijan. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu, Euro sẽ được tổ chức tại nhiều quốc gia trên khắp lục địa Già để kỷ niệm 60 năm thành lập.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/item/38449502-ha-lan-chung-bang-voi-duc-o-vong-loai-euro-2020.html