Hà Lan cắt hỗ trợ cho phe đối lập Syria

Hà Lan ngày 11.9 cho hay họ sẽ dừng hỗ trợ cho phe đối lập tại Syria do quân đội chính phủ Syria của Tổng thống Bashar al-Assad 'sẽ sớm giành chiến thắng' trong cuộc nội chiến tại nước này.

Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok - Ảnh: Express

Lực lượng Nga, Syria hiện đã bắt đầu không kích và sẽ sớm đưa quân đến tái chiếm lại tỉnh Idlib, thành trì cuối cùng của phe đối lập Syria.

Ngoại trưởng Hà Lan Stef Blok và Bộ trưởng Ngoại thương Sigrid Kaag cho hay, cơ hội để các lực lượng nổi dậy sẽ có thể giành chiến thắng trong cuộc nội chiến Syria hiện nay là "rất hạn chế". Vì vậy, chính quyền Hà Lan sẽ dừng hỗ trợ cho phe đối lập Syria.

Hà Lan đã chi 80 triệu euro cho các chương trình ở Syria để hỗ trợ các nhóm nổi dậy chống chính phủ “vừa phải”, nhưng “không mang lại kết quả mong đợi”.

Sự hỗ trợ cho các nhóm chiến binh nổi dậy sẽ kết thúc ngay lập tức, nhưng nhóm Mũ bảo hiểm trắng sẽ được tài trợ cho đến tháng 12.

Tuy dừng hỗ trợ tiền, nhưng chính phủ Hà Lan cho hay họ sẽ ủng hộ nhân dân Syria, nhằm phấn đấu cho một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria và hỗ trợ các nước láng giềng Syria bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Việc chính quyền Hà Lan tuyên bố dừng hỗ trợ phe đối lập Syria được thực hiện sau khi hai hãng tin nước này phát hiện ra chính quyền đã tài trợ tiền cho ít nhất một nhóm chiến binh nổi dậy tại Syria mà Bộ Tư pháp Hà Lan xem là tổ chức khủng bố.

Cụ thể, Hà Lan hiện hỗ trợ cho một nhóm chiến binh nổi dậy có tên Jabhat al-Shamiya, một nhóm thánh chiến gốc Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang hoạt động tại miền bắc Syria.

Vào năm 2016, Tổ chức Ân xá Quốc tế cáo buộc nhóm này thực hiện những vụ hành quyết man rợ và sử dụng giáo luật hà khắc trong vùng họ kiểm soát.

Năm nhóm chiến binh khác được Hà Lan tài trợ cũng bị xác định trong những cuộc điều tra liên quan đến vi phạm nhân quyền và hợp tác với các nhóm khủng bố.

Nhà lập pháp Hà Lan Sjoerd Sjoerdsma đã mô tả tin tức này là "gây sốc" và tự hỏi: "Làm thế nào điều này xảy ra, bất chấp tất cả các cảnh báo của các nhà lập pháp?"

Thiên Hà (theo Express)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/ha-lan-cat-ho-tro-cho-phe-doi-lap-syria-96451.html