Hà Lan 4-0 Belarus: Memphis Depay tỏa sáng, Cơn lốc cam cuốn bay Belarus

Cú đúp của Memphis Depay cùng các bàn thắng của Georginio Wijnaldum và Virgil van Dijk giúp đội tuyển Hà Lan đè bẹp Belarus 4-0 ở trận mở màn vòng loại EURO 2020.

Hà Lan đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Ronald Koeman. Tại vòng loại EURO 2020, Cơn lốc màu da cam nằm ở bảng C cùng với Bắc Ireland, Đức, Estonia và Belarus.

Trong trận ra quân gặp Belarus, HLV Ronald Koeman có 2 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận gần đây nhất gặp đội tuyển Đức vào cuối năm ngoái - Denzel Dumfries, Steven Bergwijn thay Kenny Tete, Quincy Promes. Đây cũng từng là đội hình đã đánh bại nhà vô địch thế giới, Pháp.

Depay rực sáng với cú đúp trong trận mở màn chiến dịch Euro của đội tuyển Hà Lan. (Ảnh IT)

Depay rực sáng với cú đúp trong trận mở màn chiến dịch Euro của đội tuyển Hà Lan. (Ảnh IT)

Trong khi đó, Belarus đến Amsterdam với đội hình dày dạn kinh nghiệm – chỉ duy nhất 1 cầu thủ dưới 25 tuổi, dù nhân tố kinh nghiệm nhất là Alyaksandr Hleb ngồi dự bị. Tuy vậy, ngay cả điêu đó cũng không giúp ích nhiều cho đội khách trước sự khác biệt về trình độ.

Bước vào hiệp 1, khi mà các khán giả còn chưa ngồi ấm chỗ thì Hà Lan đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Ngay giây thứ 50, Depay là người tận dụng sai lầm chuyền về của hậu vệ Belarus để mở tỷ số trận đấu. Hà Lan thi đấu nhàn nhã sau khi đã dẫn trước nhưng cũng tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm.

Chính vị vậy, bàn thắng thứ hai đến với Hà Lan như một lẽ tất yếu. Đón đường tạt bên cánh phải, Depay hãm bóng rồi giật gót cho Wijnaldum đặt lòng tung lưới Belarus ở chính diện khung thành.

Mặc dù rất cố gắng dồn lên nhưng đội khách không tạo ra được pha bóng đáng kể nào. Hiệp 1 khép lại với 2 bàn cách biệt cho Hà Lan.

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều biến chuyển khi Hà Lan vẫn là những người làm chủ trận đấu. “Cơn lốc màu da cam” vẫn liên tục tấn công và thành quả đã đến ở phút 55, M. Depay hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền sau khi Wijnaldum bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Thế trận thuận lợi giúp cho HLV Koeman đưa ra những quyết định thay người khá sớm – đến phút 68 đã sử dụng cả 3 quyền thay người. Nhưng không may là chỉ đứng trên sân được đúng 1 phút, Tete chấn thương ngay trong pha tăng tốc đầu tiên và phải rời sân.

Belarus chơi tốt hơn khi đối thủ thiếu người, nhưng như đã nói, tỉ lệ dứt điểm chính xác của họ là rất thấp – trúng đích 1 lần trong cả trận. Ngược lại, dù đá với 10 người nhưng Hà Lan vẫn kiểm soát được tình hình, vẫn có cơ hội nguy hiểm và đến phút 86 là bàn ấn định tỷ số 4-0. Depay dứt điểm lần đầu bị Gorbunov cản phá nhưng bóng bật ra đúng chỗ của chân sút CLB Lyon để sau đó là đường kiến tạo cho đội trưởng Virgil van Dijk đánh đầu vào lưới trống.

Ngoại trừ chấn thương của Tete khiến Hà Lan phải chơi với 10 người trong khoảng 20 phút (do đã sử dụng hết 3 quyền thay người) thì đây là bước chạy đà hoàn hảo của đội bóng xứ sở hoa Tulip cho trận đại chiến với “cỗ xe tăng Đức” diễn ra vào ngày 25 tới.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-lan-4-0-belarus-memphis-depay-toa-sang-con-loc-cam-cuon-bay-belarus-88913.html