Hà Lan 2-1 Peru: Depay rực sáng trong ngày chia tay Wesley Sneijder

Trong ngày chia tay Wesley Sneijder, 'Cơn lốc màu da cam' đã gặp rất nhiều khó khăn trước Peru. Đội tuyển Hà Lan phải nhờ tới sự tỏa sáng của cá nhận Memphis Depay mới có thể đánh bại đối thủ đến từ Nam Mỹ.

Hà Lan nằm chung bảng A với Đức và Pháp tại UEFA Nations League. Do mỗi bảng chỉ có 3 đội nên thầy trò Koeman chưa có dịp chơi trận đầu tiên giải đấu mới. Vì vậy, Hà Lan mời Peru làm "quân xanh" trước khi có màn đụng độ nhà vô địch thế giới Pháp ngày 10/9 tới đây.

Bước vào trận đấu này, HLV Ronald Koeman bất ngờ điền tiên lão tướng Wesley Sneijder vào đội hình xuất phát, đó như là một sự tri ân cựu sao Real Madrid và Inter Milan bởi sau trận đấu thứ 134 trong màu áo Oranje này, tiền vệ 34 tuổi sẽ chính thức chia tay sự nghiệp thi đấu quốc tế. Sneijder cùng Kevin Strootman và Wijnaldum kết hợp thành bộ ba ở hàng tiền vệ. Trên hàng tiền đạo, Depay vẫn là ngôi sao sáng và được kỳ vọng nhất.

Depay là người hùng của Hà Lan trước Peru. (ảnh Reuters)

Trên sân nhà, Hà Lan mạnh dạn đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu, tuy vậy họ đã vấp phải đội bóng chơi cực kỳ rắn và rát. Với nền tảng thể lực sung mãn, các cầu thủ Peru tổ chức đeo bám và áp sát khắp sân khiến đội chủ nhà tỏ ra lúng túng trong những phút đầu tiên.

Khó khăn càng tăng lên gấp bội cho Hà Lan khi Peru có bàn thắng ngay từ phút 13. Xuất phát từ quả đá phạt góc, Pedro Aquiro bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Cillessen. Ở tình huống này, lỗi thuộc về Daley Blind khi anh có chiều cao hạn chế và không thể theo kèm cầu thủ ghi bàn.

Sau bàn thua này, Hà Lan mới thực sự bừng tỉnh. Họ tấn công dồn dập, liên tục uy hiếp khung thành đội bóng Nam Mỹ. Thế nhưng phải sau giờ nghỉ, sự khác biệt mới được tạo ra bởi Memphis Depay.

Phút 60, Depay kết thúc gọn gàng sau pha chọc khe thuận lợi của De Jong cân bằng tỷ số của trận đấu. Đến phút 83, Depay lại có mặt đúng chỗ, đúng thời điểm để hoàn tất cú đúp bàn thắng và ấn định tỉ số 2-1 cho đội bóng xứ Tulip.

Cả 2 bàn thắng của cựu sao Man Utd đều cho thấy khả năng chạy chỗ, khống chế bóng và dứt điểm hết sức gọn gàng. Với màn trình diễn ấn tượng này, tiền đạo 24 tuổi đang chứng tỏ anh là ngôi sao số 1 và hoàn toàn có đủ khả năng thay thế đàn anh Sneijder để dìu dắt Hà Lan.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-lan-2-1-peru-depay-ruc-sang-trong-ngay-chia-tay-wesley-sneijder-79684.html