Hà Kiều Anh gói 100 bánh chưng chuẩn bị Tết

Như nhiều sao Việt khác, Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng duy trì truyền thống gói bánh chưng ngày Tết. Năm nay, cô gói tới 100 bánh.

Nhiều nghệ sĩ đang tất bật trang trí nhà cửa, đi chợ hoa, mua sắm chuẩn bị đón Tết. Hoa hậu Hà Kiều Anh cũng trổ tài xuống bếp. Cô tự tay gói 100 cái bánh chưng để ăn trong nhà, làm quà tặng cho bạn bè.

Mới đây, trên trang cá nhân, một người bạn đã chia sẻ ảnh Hoa hậu Việt Nam 1992 gói bánh chưng. Trong ảnh, cô mặc trang phục giản dị nhưng gợi cảm. Theo người này, Hà Kiều Anh khi ở nhà rất đảm đang, quán xuyến tốt chuyện bếp núc.

 Hà Kiều Anh tự tay gói bánh chưng.

Hà Kiều Anh tự tay gói bánh chưng.

"Xuống nhà chị mới thấy không khí xuân đã về tới từ ngoài đầu ngõ rồi. Hoa cỏ khắp nơi. Dù bận rộn mà năm nào chị cũng gói bánh chưng. Bánh chưng lại còn rất ngon, nhìn chị ít ai nghĩ chị có thể ngồi gói hơn trăm cái bánh chưng chỉ gia đình ăn và đi biếu đi cho bạn bè và người thân", bạn diễn viên Đẻ mướn chia sẻ.

Người này còn khen Hà Kiều Anh gói bánh bằng tay không khuôn nhưng vẫn rất đẹp mắt, tỉ mỉ, không bị bung dây.

Không chỉ hoa hậu họ Hà, trước đó, ca sĩ Tuấn Hưng cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ bóng đá của anh tổ chức gói bánh chưng tại nhà riêng ở Hà Nội.

Giọng ca Tìm lại bầu trời viết: "Đó là điều mà tập thể gia đình luôn cố gắng gìn giữ mỗi năm. Vừa để anh em gắn kết, lại có không gian cho các con được chơi, hay ngồi trông nồi bánh như thế nào, ăn khoai nướng ra sao. Dứt khoát những điều này phải được gìn giữ".

Trong khi đó, Á hậu Thanh Tú khoe ảnh cả gia đình cùng nhau gói bánh chưng. Cô hài hước viết: "Tết này bánh chưng nhà các bác có thịt không?". Trong ảnh, các thành viên của gia đình Thanh Tú cùng quây quần, ấm cúng trong những ngày cuối năm.

Chị em Á hậu Thanh Tú - Trà My quây quần bên gia đình gói bánh chưng chuẩn bị cho Tết.

Cũng không bỏ qua phong tục truyền thống này, diễn viên Trịnh Kim Chi tự đi chợ chọn những lá dong để chuẩn bị gói bánh. Cô tiết lộ bí kíp chọn lá dong đẹp: "Chọn lá dong có màu sắc xanh đậm, phiến lá to vừa phải để có thể gói trọn được phần nhân bên trong, nên chọn loại lá bánh tẻ là lá không quá già cũng không quá non, như vậy bánh mới có được màu xanh đẹp. Không nên chọn những lá héo, sờ vào có cảm giác khô cứng, không mềm dai như lá tươi".

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ha-kieu-anh-goi-100-banh-chung-chuan-bi-tet-post1038584.html