Hạ Indonesia 3-0, U-22 Việt Nam giành HCV SEA Games lịch sử

Cú đúp của Văn Hậu và bàn thắng của Hùng Dũng giúp U-22 Việt Nam đánh bại U-22 Indonesia 3-0 giành chiếc HCV SEA Games lịch sử sau 60 năm.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài Alshamrani Majed Mohammed thổi còi kết thúc trận đấu, kết quả chung cuộc U-22 Việt Nam thắng U-22 Indonesia thuyết phục với tỉ số 3-0 để giành chiếc HCV SEA Games sau 60 năm. Ba bàn thắng của U-22 Việt Nam được ghi do công của Hùng Dũng và cú đúp của Văn Hậu.

Hiệp 2 có 2 phút bù giờ.

Phút 90, Anika nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Tấn Sinh.

Thủ môn Nadeo không thể giúp U-22 Indonesia giữ sạch lưới trước một hàng công U-22 Việt Nam quá hay.

Thủ môn Nadeo không thể giúp U-22 Indonesia giữ sạch lưới trước một hàng công U-22 Việt Nam quá hay.

Phút 87, từ quả đá phạt trực tiếp, Tấn Sinh thực hiện cú đá thẳng nhưng không thắng được thủ môn Nadeo.

Phút 82, Trọng Hùng vào sân thay Tấn Tài.

Phút 81, Indonesia có pha tấn công trực diện rất hay, Egy dứt điểm trong thế đối mặt với Văn Toản nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn U-22 Việt Nam.

Phút 77, trọng tài Alshamrani Majed Mohammed rút thẻ đỏ phạt... HLV Park Hang-seo vì ông phản ứng với pha phạm lỗi của cầu thủ Indonesia với Trọng Hoàng.

Chức vô địch SEA Games đã nằm trong tầm tay của U-22 Việt Nam.

Vaooooooooooooooooooooooooooooòo. Phút 73, từ quả đá phạt bên cánh phải, Hoàng Đức nửa chuyền nửa sút đưa bóng đi thẳng vào khung thành rất khó chịu, thủ môn Nadeo bay người đẩy bóng ra, Văn Hậu có mặt kịp thời sút bồi vào lưới nâng tỉ số lên 3-0 cho U-22 Việt Nam.

Phút 70, Đức Chinh rời sân nhường chỗ cho Thái Quý.

Xem bàn thắng thứ hai của Hùng Dũng.

Phút 64, U-22 Indonesia có sự thay đổi người cuối cùng ở trận đấu này.

Phút 63, Trọng Hoàng nhận thẻ vàng sau pha cài chân từ phía sau phạm lỗi với Osvaldo Haay.

Indonesia đã bế tắc còn bị thủng lưới thêm.

Phút 61, từ quả đá phạt bên cánh trái của Ramdani, Egy Maulana bật cao đánh đầu cận thành vọt xà.

Các CĐV ăn mừng bàn thắng ở phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Vaooooooooooooooooooooòo. Phút 59, cầu thủ Indonesia nỗ lực phá bóng không thành công, Tiến Linh dùng đùi đỡ bóng kiến tạo cho Hùng Dũng băng lên sửa bóng nhẹ nhàng vào góc xa ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U-22 Việt Nam.

Phút 57, Bahar chuyền bóng vào quá sâu đưa bóng đi ra ngoài. U-22 Indonesia đang thi đấu khá bế tắc.

Phút 54, Hùng Dũng treo bóng vào rất nguy hiểm, thủ môn Nadeo lao ra đẩy bóng ra ngoài ngay trên đầu cầu thủ Việt Nam.

Xem bàn thắng mở tỉ số 1-0 của Văn Hậu.

Trọng tài Alshamrani Majed Mohammed người Saudi Arabia thổi còi cho hiệp 2 bắt đầu.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp 1. Sau hiệp thi đấu đầu tiên, U-22 Việt Nam đang tạm dẫn U-22 Indonesia nhờ pha lập công của Văn Hậu.

Văn Hậu và đồng đội...

... các tuyển thủ nữ...

... cùng các CĐV ăn mừng bàn thắng.

Phút 45+1, Hùng Dũng chuyền ngược vào cho Tiến Linh dứt điểm cận thành ra ngoài rất đáng tiếc.

Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.

Các CĐV Việt Nam bùng nổ trên khán đài sau bàn thắng của Văn Hậu. Video: CÔNG TUẤN

Phút 43, Đức Chinh nằm sân đau đớn sau pha phạm lỗi của cầu thủ Indonesia.

Vaoooooooooooooooooooòo. Phút 39, từ quả đá phạt rất gần bên cánh trái, Hùng Dũng treo bóng vào cho Văn Hậu bật cao đánh đầu tung lưới thủ thành Nadeo ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho U-22 Việt Nam.

Phút 36, Văn Hậu sút thẳng từ rất xa nhưng không thành công.

Trọng Hoàng tranh chấp rất quyết liệt với cầu thủ Indonesia.

Phút 24, Evan Dimas không thể tiếp tục thi đấu nên rời sân nhường chỗ cho Abimanyu Syahrian.

Phút 21, Evan Dimas nằm sân vì bị đau sau pha va chạm với Văn Hậu.

Phút 18, từ quả treo bóng vào, Văn Hậu bật cao đánh đầu đưa bóng đi vọt xà.

Tiến Linh bị các cầu thủ Indonesia theo kèm rất sát.

Phút 17, Hùng Dũng đá phạt góc vào buộc thủ môn Nadeo vất vả đẩy bóng ra ngoài.

U-22 Việt Nam đã bắt đầu gây áp lực về phía khung thành U-22 Indonesia.

Phút 16, Đức Chinh rất nhanh cướp bóng trong vòng cấm rồi xoay người dứt điểm đưa bóng đi ra ngoài trong gang tấc.

Phút 11, U-22 Việt Nam liên tiếp có hai tình huống treo bóng vào áp sát khung thành Indonesia nhưng hàng phòng ngự của Indonesia vẫn đứng vững.

Hàng phòng ngự Việt Nam vất vả chống đỡ Indonesia ở những phút đầu tiên.

Sau 10 phút thi đấu, các cầu thủ Indonesia có vẻ nhập cuộc tốt hơn và họ có nhiều pha gây sóng gió về phía khung thành Văn Toản.

Phút thứ 6, từ quả đá phạt cách khung thành Văn Toản hơn 35 m, Zulfiandi tung cú sút căng nhưng Văn Toản đã chơi an toàn đẩy bóng ra.

Trọng tài Alshamrani Majed Mohammed người Saudi Arabia thổi còi cho trận đấu bắt đầu. U-22 Indonesia là đội giao bóng trước.

Hai đội làm thủ tục trước trận đấu. Ảnh: CÔNG TUẤN

Ở trận đấu này, U-22 Việt Nam xuất phát với trang phục toàn trắng, còn U-22 Indonesia xuất phát với trang phục toàn đỏ.

Video CĐV của và "làm nóng" mặt trận cổ vũ bên ngoài sân . Video:

Một CĐV Việt Nam tươi cười bên cạnh lực lượng bảo vệ .

Các CĐV Việt Nam bên ngoài sân.

Hai lá cờ Việt Nam và Hàn Quốc luôn có mặt trong mọi trận đấu của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

CĐV Việt Nam và Indonesia rất hòa nhã, họ cùng chụp ảnh với nhau.

Những CĐV xinh đẹp với chiếc áo cờ đỏ sao vàng ủng hộ U-22 Việt Nam.

Đây là các CĐV Indonesia.

----------------------------------------------------------------------

Đã tròn 60 năm bóng đá Việt Nam chưa vô địch SEA Games, trong khi đó Indonesia cũng chưa đăng quang 28 năm qua.

19 giờ hôm nay (10-12), U-22 Việt Nam sẽ có trận tái đấu với U-22 Indonesia ở chung kết SEA Games 30 trên sân Rizal Memorial.

SEA Games 30 tại Philippines đã đi vào giai đoạn cuối và môn thi đấu quan trọng nhất là bóng đá nam cũng sắp bước vào trận đấu cuối cùng. Đó sẽ là màn tái đấu giữa U-22 Việt Nam và U-22 Indonesia. Ở vòng bảng, U-22 Việt Nam đã đánh bại U-22 Indonesia 2-1 trong thế lội ngược dòng.

HLV Park Hang-seo của U-22 Việt Nam và HLV Indra Sjafri của U-22 Indonesia trong buổi họp báo trước trận chung kết. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Nhưng trận chung kết lần này cả hai đội đều trở về vạch xuất phát như chính lời Đức Chinh nói. Trước trận đấu cả hai HLV Park Hang-seo của U-22 Việt Nam và Indra Sjafri của U-22 Indonesia đều tự tin về một chiến thắng cho đội nhà.

HLV Park Hang-seo cho rằng U-22 Indonesia rất mạnh và đồng đều, đặc biệt là ở hai bên cánh. Tuy nhiên, thầy Park cũng không ngại tuyên bố đã tìm ra điểm yếu của U-22 Indonesia và sẽ bày cho các học trò khai thác triệt để điểm yếu đó.

Ông nói: “Indonesia đã cho thấy họ là một đội giàu sức chiến đấu, có tổ chức và cân bằng cả trong tấn công lẫn phòng ngự. Ở vòng bảng, họ phần nào cho thấy điều đó với việc ghi 17 bàn mà đa số đến từ cánh trái.

Tuy nhiên, họ cũng có điểm yếu và chúng tôi biết sẽ phải khai thác như thế nào. Trận chung kết hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn. Chúng tôi biết phải làm gì để giành chiến thắng”.

Thầy Park đã biết điểm yếu của Indonesia và sẽ giúp U-22 Việt Nam giành HCV SEA Games? Ảnh: ANH PHƯƠNG

Dưới thời thầy Park, bóng đá Việt Nam toàn thắng trước Indonesia, thậm chí các đội tuyển Việt Nam do chiến lược gia người Hàn Quốc dẫn dắt còn chưa thua bất kỳ một đối thủ nào trong khu vực Đông Nam Á.

Ở vòng loại U-23 châu Á trên sân Thống Nhất, U-23 Việt Nam đã thắng U-23 Indonesia 1-0 bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng của Triệu Việt Hưng.

Vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam cũng thắng dễ Indonesia 3-1 ngay trên sân khách. Ở vòng bảng SEA Games năm nay, U-22 Việt Nam cũng ngược dòng hạ U-22 Indonesia 2-1 nhờ pha lập công quyết định của Hoàng Đức ở phút cuối cùng.

Hoàng Đức và đồng đội ăn mừng bàn thắng quyết định giúp U-22 Việt Nam thắng U-22 Indonesia 2-1 ở vòng bảng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đó là niềm tin và cơ sở để tin vào một chiến thắng cho U-22 Việt Nam trong trận đấu quan trọng nhất - chung kết SEA Games 30.

Hãy tin rằng thầy trò ông Park sẽ giải cơn khát vàng SEA Games sau 60 năm cho bóng đá nam Việt Nam sau đêm nay.

Hãy tin rằng sau khi tiếng còi kết thúc trận chung kết SEA Games 30 đêm nay vang lên, hàng ngàn CĐV Việt Nam sẽ đổ ra đường ăn mừng giấc mộng vàng 60 năm thành hiện thực.

Và hãy tin rằng chúng ta sẽ lại có một đêm không ngủ...

Đội hình dự kiến của hai đội:

U-22 Việt Nam: Văn Toản, Tấn Sinh, Thành Chung, Thanh Thịnh, Đức Chiến, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh.

U-22 Indonesia: Nadeo, Ryandi, Setyo, Dodi, Adi Bagas, Sulflandi, Witan, Rachmat, Asnawi, Sami, Sovaldo.

PHẠM QUANG - ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/ha-indonesia-30-u22-viet-nam-gianh-hcv-sea-games-lich-su-876537.html