Ha Hee Ra hạnh phúc bên tài tử 'Mối tình đầu' sau scandal

Nữ diễn viên phim 'Tối nay ăn gì?' đã ở bên kia dốc của sự nghiệp. Trước khi kết hôn cùng tài tử Choi Soo Jong và dần lui về hậu phương, cô là ngôi sao nổi tiếng thập niên 1990.

Với những khán giả yêu mến phim truyền hình Hàn thập niên 1990, Ha Hee Ra không còn là cái tên xa lạ. Giờ đây, minh tinh một thời tái ngộ người hâm mộ ở bộ phim Record of Youth. Nữ diễn viên vào vai Han Ae Sook - mẹ của nam chính Sa Hye Jun (Park Bo Gum).

Đã qua ngũ tuần, Ha Hee Ra vẫn trẻ hơn tuổi, phong độ diễn xuất ổn định. Ngoài việc tham gia dự án truyền hình mới, cô còn xây dựng kênh cá nhân riêng chia sẻ nhiều bí mật về bản thân và gia đình, sau bao năm sống kín tiếng.

Minh tinh hạng A của màn ảnh Hàn thập niên 1990

Ha Hee Ra sinh ngày 30/10/1969 tại Seoul. Cô là con lai, có cha là người Đài Loan nhập cư và mẹ là người Hàn.

Nữ diễn viên sớm chạm ngõ nghệ thuật từ năm 1981, khi đang học lớp 6, thông qua một vài bộ phim tuổi teen. Theo Peoplepill, Ha Hee Ra chạm đến đỉnh cao sự nghiệp vào thập niên 1990. Cô là một trong những minh tinh hàng đầu của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc thời điểm đó cùng với Chae Shi Ra và Kim Hee Ae.

 Ha Hee Ra ngày ấy - bây giờ.

Ha Hee Ra ngày ấy - bây giờ.

Tên tuổi Ha Hee Ra đến gần hơn với công chúng nhờ loạt phim như What Women Want (1990), What Is Love? (1991), The Break of Dawn (1993), Catching Up with Gangnam Moms (2007) và President (2010). Đặc biệt, cô từng đảm nhận vai chính trong What Is Love? - bộ phim chạm mốc tỷ suất người xem 64,9%, có thành tích rating cao thứ nhì trong lịch sử truyền hình xứ kim chi.

Ở Việt Nam, nữ diễn viên được biết đến nhiều nhất qua bộ phim What's For Dinner? (Tối nay ăn gì?). Ha Hee Ra vào vai Jo Young Ran - bà nội trợ có tính cách thân thiện. Cô gặp gỡ và nhanh chóng lên xe hoa với Jung Sun Woo (Kim Sung Min) chỉ sau một thời gian ngắn hẹn hò.

Nữ diễn viên vẫn giữ được ngoại hình trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Nhưng chẳng bao lâu, Young Ran phát hiện chồng mình là người đàn ông vô tình, tồi tệ. Anh ngoại tình với bạn gái cũ và kết hôn với cô không vì tình yêu. Vai diễn nói trên nhận được nhiều sự đồng cảm của khán giả, đồng thời, giúp danh tiếng của Ha Hee Ra vươn sang các quốc gia châu Á khác.

Cuộc hôn nhân với San Hiếc của Mối tình đầu

Ha Hee Ra lập gia đình khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cô và Choi Soo Jong - nam diễn viên nổi tiếng nhờ vai San Hiếc trong phim Mối tình đầu (1996) - quen biết nhau từ năm 1988. Tháng 11/1993, cặp đôi quyết định đi đến hôn nhân.

Thời điểm đó, Ha Hee Ra là một trong những nữ diễn viên đắt giá nhất showbiz, còn Choi Soo Jong vẫn chỉ là một diễn viên chuyên nhận vai phụ mờ nhạt. Sau khi yên bề gia thất, minh tinh phim Tối nay ăn gì? tình nguyện giảm tần suất đóng phim để chăm sóc gia đình và dồn toàn lực hỗ trợ sự nghiệp của chồng.

Ha Hee Ra và Choi Soo Jong thời trẻ.

Ha Hee Ra vẫn nhận dự án mới, nhưng không thường xuyên và chủ yếu đảm nhận vai phụ. Cô ưu ái những tác phẩm lấy đề tài gia đình, hóa thân thành các nhân vật người mẹ, người vợ.

Trải qua 27 năm, tổ ấm của hai ngôi sao thêm vẹn tròn nhờ sự ra đời của hai thiên thần nhỏ, con trai Min Seo và con gái Yoon Seo. Song, đôi khi Ha Hee Ra cùng ông xã phải đối mặt với sóng gió, suýt đẩy hôn nhân tới bờ vực rạn nứt.

Năm 2013, truyền thông Hàn tiết lộ Choi Soo Jong thường say rượu, đánh vợ. Thậm chí, có thông tin khẳng định Ha Hee Ra không còn tha thiết với chuyện ở bên tài tử Mối tình đầu. Cô nhẫn nhịn chịu đựng mối quan hệ này chỉ vì danh tiếng và hợp đồng quảng cáo của hai vợ chồng.

Hôn nhân của Ha Hee Ra suýt tan vỡ vì lùm xùm.

Khi tin tức nổ ra, Choi Soo Jong công khai thừa nhận có hành vi thô lỗ và xin lỗi vợ. Anh nhấn mạnh rằng chỉ vô tình làm bà xã đau, không hề có thói vũ phu như truyền thông đồn thổi. Sau lùm xùm, Ha Hee Ra quyết định tha thứ cho chồng, hai người tiếp tục chung sống.

Trước khi gặp scandal, cặp đôi sẵn sàng chia sẻ hình ảnh các con lên mạng và báo chí. Song, sau đó, dư âm từ bê bối nói trên khiến họ thận trọng hơn. Ha Hee Ra cùng chồng không còn thường xuyên tiết lộ chuyện gia đình với người hâm mộ.

Cởi mở hơn sau khoảng thời gian sống kín tiếng

Qua tuổi ngũ tuần, cả Ha Hee Ra lẫn ông xã Choi Soo Jong đều không tham gia hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Riêng nam diễn viên họ Choi đã lâu không đóng phim. Anh thường dành thời gian đi làm từ thiện và chăm sóc gia đình cùng vợ.

Thời gian gần đây, Ha Hee Ra đã cởi mở hơn về cuộc sống riêng của cô. Ngoài việc tham gia đóng và quảng bá cho bộ phim mới nhất Record of Youth, nữ diễn viên còn định hướng trở thành một YouTuber.

Ha Hee Ra vẫn hạnh phúc bên ông xã sau 27 năm.

Ngày 2/10, trang Kdramastars cho hay Ha Hee Ra đã đăng tải một video có tựa đề “Nhá hàng về Ha Hee Light” trên kênh riêng. Nữ diễn viên đang cảm thấy vừa háo hức, vừa lo lắng về quyết định này. Cô mong muốn chia sẻ khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày, những thách thức trong cuộc sống cùng sở thích của bản thân mình và ông xã Choi Soo Jong đến người hâm mộ thông qua những video đăng tải lên mạng xã hội.

Đây là một bước ngoặt đáng chú ý của Ha Hee Ra và gia đình sau một quãng thời gian dài sống kín tiếng do ảnh hưởng của scandal.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ha-hee-ra-hanh-phuc-ben-tai-tu-moi-tinh-dau-sau-scandal-post1138174.html