Hạ gục 'voi bin Laden' thảm sát 5 người

Con voi hung hãn được đặt biệt danh bin Laden bị bắt giữ sau khi gây ra cái chết của 5 người ở quận Goalpara, bang Assam, Ấn Độ.

Chiến dịch thu phục con voi diễn ra hôm 11/11. Giới chức Ấn Độ phải dùng tới drone để truy dấu con vật, sau đó dùng mũi tên tẩm thuốc mê hạ gục nó.

Sau khi bất tỉnh, con voi được chuyển tới một khu bảo tồn.

 Con voi bị bắt giữ sau một chiến dịch kéo dài trong nhiều ngày. (Ảnh: OneIndia)

Con voi bị bắt giữ sau một chiến dịch kéo dài trong nhiều ngày. (Ảnh: OneIndia)

Hồi tháng 10, con voi này làm náo loạn quận Goalpara, bang Assam, giẫm chết 5 người, trong đó có 3 phụ nữ. Cuộc sống của người dân địa phương liên tục bị đe dọa sau đó. Nhiều người buộc phải chuyển nhà vì sợ hãi sẽ bị con voi tấn công.

Ông Rajen Rabha, một người dân địa phương cho biết, do từng tấn công dân làng và phá hoại mùa màng, con voi được đặt tên theo tên cựu thủ lĩnh al-Qaeda Osama bin Laden.

Việc đặt biệt danh bin Laden cho những con voi hoang dã bắt đầu từ năm 2006, liên quan đến hoạt động khủng bố của al-Qaeda. Một con voi khác từng mang biệt danh này sau khi giết chết hàng chục người. Nó sau đó bị bắn chết.

Theo thống kê, hơn 2.000 người thiệt mạng sau các cuộc tấn công của voi ở Ấn Độ trong 5 năm qua. Số lượng voi chết từ năm 2011 cũng lên tới 700 con.

Nguyên nhân khiến lũ voi tràn vào các ngôi làng quấy phá là do thiếu thức ăn trong môi trường sống tự nhiên.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/ha-guc-voi-bin-laden-tham-sat-5-nguoi-d509866.html