Hạ gục Tây Ban Nha để vô địch World Cup U17, 'thế hệ vàng' nước Anh lộ diện

Trận chung kết FIFA World Cup U17 vừa kết thúc lúc rạng sáng ngày 29/10 đã vang danh nhà vô địch mới U17 Anh sau chiến thắng 5-2 trước U17 Tây Ban Nha.

Màn ngược dòng ngoạn mục

Đáng chú ý trong trận này, U17 Anh đã lội ngược dòng xuất sắc khi để cho Tây Ban Nha dẫn trước 2-0 trước khi thắng ngược trước 80.000 khán giả tại Kolkata (Ấn Độ).

Niềmvui của các cầu thủ trẻ Anh. Ảnh: Reuters

Năm bàn thắng của đội quân Tam Sư lần lượt do công của các cầu thủ Rhian Brewster, Morgan Gibbs-White, Phil Foden (hai bàn) và Marc Guehi đã hoàn tất chiến thắng vẻ vang cho đội quân của HLV Steve Cooper. Thậm chí, nếu tận dụng tốt các cơ hội, U17 Anh còn có cơ hội để ghi nhiều bàn thắng hơn như thế nữa.

Hiệp 1 được xem là hiệp đấu của các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha khi các cầu thủ trẻ Anh phải hứng tới 2 bàn thắng do công của cầu thủ CLB Barcelona Sergio Gomez vào các phút thứ 10 và 31. May mắn cho đội bóng Xứ sở Sương mù khi Brewster ghi bàn thắng ở phút cuối hiệp 1. Bàn thắng rút ngắn tỷ số giúp các cầu thủ Anh lấy lại tự tin để bước vào hiệp 2 bùng nổ.

Hiệp 2, các cầu thủ Anh kiểm soát hoàn toàn trận đấu và hoàn tất cú lội ngược dòng.

Với những gì đã thể hiện ở giải đấu, đặc biệt là trong trận chung kết, nước Anh đang chào đón mộ thế cầu thủ xuất sắc và trở thành những cái tên được nhiều CLB săn đón trong thời gian tới.

Những diễn biến chính của trận chung kết World Cup U17, nơi các ngôi sao trẻ Anh tỏa sáng:

Đáng chú ý nhất là Callum Hudson-Odoi, cầu thủ xuất thân từ học viện bóng đá Chelsea trở thành cầu thủ thi đấu xuất sắc nhất trận đấu này khi liên tục là người công phá và mở toang hàng phòng ngự Tây Ban Nha, “dọn cỗ” cho các đồng đội ăn bàn.

Như vậy là đội quân Tam Sư đã trả được món nợ hồi đầu năm thua Tây Ban Nha trong trận chung kết giải Vô địch châu Âu. Sự tiếp nói của các thế hệ vàng nước Anh ở lứa trẻ kế cận từ chiến thắng của các cầu thủ lứa U20 tại World Cup U20 cho tới lứa U17 ở giải đấu lần này.

Anh cùng Brazil trở thành 2 nước duy nhất có 2 đội bóng quốc gia giành danh hiệu vô địch World Cup ở 2 nhóm tuổi trong cùng 1 năm.

Lứa cầu thủ “vàng ròng”

Trong vòng chỉ 6 tháng, Anh vô địch World Cup U20 và World Cup U17. Xét về thành tích, họ có một lứa cầu thủ tài năng nhưng như thế liệu đã đủ để nói về một lứa cầu thủ “thế hệ vàng”.

Ngoại trừ Giải vô địch châu Âu lứa U17 là để thua trong trận chung kết trước Tây Ban Nha, thì ở những giải đấu dành cho các "lứa U", Anh có đủ chức vô địch giải đấu.

Nước Anh đang có một thế hệ cầu thủ trẻ tài năng. Ảnh: AFP

Anh đến với World Cup U17 gần như không có sự phục vụ của 2 trụ cột là Jadon Sancho buộc phải về Borussia Dortmund ngay sau vòng bảng và Vinícius Júnior buộc phải tới CLB Brazil theo hợp đồng cho mượn của Real Madrid.

Đây lại là cơ hội cho các cầu thủ khác tỏa sáng trong đó có Rhian Brewster. Tiền đạo trẻ lập hat-trick trong trận tứ kết Anh gặp Mỹ và có cú ăn ba khác trong trận gặp Brazil tại bán kết. Với tổng cộng 8 bàn thắng và 1 pha kiến tạo lập được trong 6 trận đấu Brewster nhận danh hiệu Đôi giầy vàng (Golden Boot) dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải đấu này.

Rời Chelsea tới Liverpool năm 2015 khi không thấy đường lên đội 1 rộng mở, Brewster hoàn toàn có thể tự tin trong đội hình đội chính của Liverpool với những gì mà mình trình diễn ở giải đấu lần này.

Phil Foden giành danh hiệu Quả bóng vàng của giải đấu, danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất giải. Với những gì trình diễn lần này, cầu thủ đã học tập và thi đấu tại Manchester City từ năm 9 tuổi chắc chắn sẽ rộng đường lên đội chính.

Một cái tên khác có thể kể đến là Steven Sessegnon. Tại Anh, cầu thủ 17 tuổi này được xem là “tương lai của Fulham” và đã được đôn lên đá cho đội chính từ tháng 8 vừa qua.

Cùng với Callum Hudson-Odoi, Curtis Anderson, đội trưởng Joel Latibeaudiere hay cầu thủ hiện đang thi đấu tại đội 1 Tottenham Hotspur Tashan Oakley-Boothe, tất cả đã làm nên một U17 Anh thi đấu vượt trội trước mọi đối thủ.

Câu hỏi đặt ra sẽ là khi các cầu thủ đó bước vào thi đấu cho đội tuyển Anh, thi đấu tại Ngoại hạng Anh, khi họ không còn là cầu thủ tiềm năng mà cần chứng minh đẳng cấp.

Minh Đăng/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/bong-da/ha-guc-tay-ban-nha-de-vo-dich-world-cup-u17-the-he-vang-nuoc-anh-lo-dien-20171029075303974.htm