Hạ gục nữ Philippines, nữ Việt Nam gặp nữ Thái Lan ở chung kết

Với chiến thắng 2-0 trước nữ Philippines, nữ Việt Nam đã giành quyền lọt vào chung kết SEA Games. Đối thủ của chúng ta trong trận đấu cuối cùng là nữ Thái Lan.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-0 cho nữ Việt Nam. Đây là kết quả xứng đáng bởi chúng ta đã thi đấu tốt hơn hẳn so với nữ Philippines.

Nữ Việt Nam đã tạo ra sức ép lớn trong cả trận đấu. Tuy nhiên, mãi tới phút 60, chúng ta mới tìm được bàn thắng mở tỷ số do công của Thái Thị Thảo. Sau đó, tới phút 84, Tuyết Dung đã ấn định chiến thắng 2-0 cho nữ Việt Nam.

Với kết quả này, nữ Việt Nam đã giành quyền vào chung kết. Đối thủ của chúng ta trong trận tranh huy chương vàng là nữ Thái Lan. Đội bóng này đã hạ gục nữ Myanmar với tỷ số 1-0 trong trận bán kết còn lại.

Nữ Việt Nam ra sân với áo đỏ truyền thống, còn nữ Philippines mặc áo trắng.

Đội hình xuất phát:

Nữ Việt Nam: Trần Thị Kim Thanh - Nguyễn Thị Xuyến, Trần Thị Hồng Nhung, Chương Thị Kiều, Phạm Thị Tươi, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Thái Thị Thảo, Huỳnh Như, Nguyễn Thị Bích Thủy, Phạm Thị Hải Yến.

Nữ Philippines: Inna Palacios - Lim, Long, Dolino, Bernadal, Impelido, Castaneda, Rodriguez, Quezada, Campo, Bolden.

* Trận bán kết nội dung bóng đá SEA Games 30 giữa đội tuyển nữ Việt Nam và Philippines diễn ra vào lúc 19h, trên sân Binan ở Philippines. Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Bóng đá nữ Philippines đang có những bước tiến bộ đáng kể, với sự góp mặt của một số cầu thủ từng tập chơi bóng ở châu Âu.

Thể hình của các cầu thủ nữ Philippines cũng khá tốt, đấy là những ưu thế của họ so với các đội bóng nữ trong khu vực, đồng thời từng khiến cho đội tuyển nữ Việt Nam bất ngờ ở trận bán kết giải khu vực hồi tháng 8.

Trong trận bán kết giải Đông Nam Á cách nay hơn 3 tháng, đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí còn bị đối phương dẫn trước, sau bàn đá phản lưới nhà của Trần Thị Hồng Nhung.

Đánh giá về Philippines, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Tôi đã đến sân trực tiếp theo dõi trận đấu giữa Myanmar và Philippines ở lượt trận mở màn bảng A. Theo tôi, Philippines sẽ có nhiều lợi thế khi chơi trên sân nhà, họ cũng được đầu tư mạnh mẽ với nhiều cầu thủ từ nước ngoài về thi đấu. Hầu hết các cầu thủ có tầm vóc tốt với lối chơi thiên về sức mạnh, bóng dài”.

“Về phía đội tuyển nữ Việt Nam còn bộc lộ nhiều nhược điểm, khi chơi bóng bổng chưa thực sự tốt. Vì vậy, tôi đã tăng cường thêm các bài tập tình huống trong 2 ngày vừa qua và các buổi tập sắp tới để các cầu thủ nhuần nhuyễn hơn trước khi đối đầu với Philippines ở bán kết”.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/bong-da/ha-guc-nu-philippines-nu-viet-nam-gap-nu-thai-lan-o-chung-ket-tintuc454038