Hạ gục Malaysia, Australia giành ngôi vô địch

Tối 19/8, trận chung kết giải U18 Đông Nam Á - Cúp Next Media 2019 giữa Australia và Malaysia đã diễn ra trên sân Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh. Đây chính là màn tái đấu giữa 2 đội nhưng có ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều so với trận đấu mà U18 Malaysia đã bất ngờ giành chiến thắng ở vòng bảng.

Trước một đối thủ được đánh giá cao hơn, U18 Malaysia nhập cuộc đầy thận trọng, họ chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Bên phía đối diện, Australia cũng không chủ quan bởi bài học rút ra từ trận thua 0-3 truớc đó, đoàn quân áo xanh cũng không quá vội vàng trong việc tổ chức tấn công.

Sự thận trọng của cả 2 bên đã khiến hiệp 1 trôi qua trong thế kìm hãm lẫn nhau, hầu như không có tình huống nguy hiểm nào được tạo ra. Và đương nhiên, cũng không có bên nào ghi được bàn thắng trong suốt thời gian diễn ra hiệp 1.

U18 Australia (áo xanh) lên ngôi vô địch U18 Đông Nam Á 2019 nhờ đánh bại Malaysia bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh:VFF)

U18 Australia (áo xanh) lên ngôi vô địch U18 Đông Nam Á 2019 nhờ đánh bại Malaysia bằng bàn thắng duy nhất của trận đấu. (Ảnh:VFF)

Sang hiệp 2, U18 Australia đã mạnh dạn hơn trong việc triển khai tấn công. Trận chung kết giải U18 Đông Nam Á thực sự trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều nhờ lối chơi cởi mở của Australia, nó cũng tạo cho U18 Malaysia cơ hội để tung ra những đợt phản công tốc độ. Nhiều tình huống nguy hiểm cũng vì thế mà đã xuất hiện.

Tuy nhiên, cho đến phút 79, bàn thắng mở tỉ số của tiền đạo mang áo số 20 bên phía U18 Australia mới khai thông thế bế tắc của trận đấu. Sau khi nhận đường chọc khe thuận lợi của đồng đội, anh đã có pha dứt điểm một chạm đẳng cấp, đánh bại thủ thành Malaysia.

Nhận thấy thời gian đang ủng hộ đối thủ sau bàn thắng mở tỉ số, U18 Malaysia gấp rút dồn lên tấn công trong tâm thế “không còn gì để mất” ở những phút ít ỏi còn lại của trận đấu. Tiếc rằng, mọi nỗ lực của họ đều không đưa đến 1 bàn gỡ hòa.

Trận chung kết giải U18 Đông Nam Á 2019 khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về U18 Australia. Đây là lần thứ 5 bóng đá Australia giành ngôi vị cao nhất của giải đấu. Bên cạnh đó, ngôi vị Á quân mà U18 Malaysia giành được cũng rất đáng tự hào khi họ đã trải qua một hành trình đầy thử thách và không kém phần kịch tính.

Ở trận đấu sớm tranh giải 3, Indonesia đã thể hiện đẳng cấp vượt trội so với U18 Myanmar khi họ tấn công áp đảo khiến đối thủ không kịp trở tay. Chỉ trong 45 phút thi đấu của hiệp 1, họ đã chọc thủng lưới của U18 Myanmar tới 5 bàn không gỡ. 5-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu để U18 Indonesia mang giải 3 về cho mình.

Anh Ngọc

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/ha-guc-malaysia-australia-gianh-ngoi-vo-dich-95278.html